Từ trung tâm huyện đi trên hương lộ về trung tâm xã, đoạn đường dài hơn 6 cây số đã được láng nhựa bằng phẳng thay con đường đất đá chông chênh, mưa lầy, nắng bụi ngày nào, giờ đây xe ô tô, mô tô qua lại tấp nập. Dọc hai bên đường những ngôi nhà tường mọc lên xóa dần những căn nhà cây lá tạm bợ. Cạnh UBND xã là ngôi trường học 2 tầng kiên cố và trạm y tế xã được xây dựng khang trang đạt chuẩn quốc gia.
Phấn khởi trước sự đổi thay của địa phương, ông Nguyễn Văn Hối, cán bộ về hưu nhận xét: sau 30 năm đến giờ này đời sống nhân dân ở đây từng bước phát triển. Đường sá, trường học, cơ quan được xây dựng, nói chung sau 30 năm có sự đổi thay rất lớn.
Từ một xã bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đi lên từ khó khăn, đến nay tỉ lệ hộ giàu trong xã chiếm gần 50%, hộ khá và trung bình chiếm 38% và hộ nghèo chiếm 12%. Đây là nỗ lực vượt bật của đảng bộ và nhân dân xã An Trường trong việc tập trung phát triển kinh tế.
Để có được như ngày hôm nay là do xã đã xác định nông nghiệp là thế mạnh hàng đầu, tập trung chỉ đạo xây dựng các tiểu vùng theo từng điều kiện phát triển như: vùng chuyên canh lúa; vùng trồng rau màu; vùng trồng cây ăn trái kết hợp nuôi trồng thủy sản… Nhờ hệ thống thủy lợi được đầu tư khép kín, chủ động được nước tưới tiêu đã đưa sản suất lúa từ 1 vụ bấp bênh lên 3 vụ lúa/năm; trong đó với năng suất mỗi vụ lúa đạt từ 6 -7 tấn/ha, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 9 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, tại khu vực ấp 3, nơi thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên, nhiều mô hình sản xuất làm ăn có hiệu quả đã xuất hiện, nhiều hộ thu có nhập từ 50 triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Lũ làm giàu từ mô hình chăn nuôi-làm vườn, làm ruộng; ông nguyễn Văn Vạn với mô hình lúa-cá….
Ông Châu Minh Lý, Quyền Bí thư Đảng ủy xã An Trường cho biết: Hiện nay An Trường tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nông nghiệp phát triển bền vững, trong đó chú trọng phát triển các tổ kinh tế hợp tác, đầu tư cho giao thông, thủy lợi để chủ động sản xuất.
Xã An Trường có 214 thương binh, 314 liệt sĩ, hơn 2.250 gia đình có công và gần 4.000 đối tượng được khen thưởng huân, huy chương các loại; có 42 bà mẹ được phong tặng và truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, địa phương đã tập trung chăm lo đời sống các hộ gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng. Ngoài chế độ chính sách của nhà nước, đảng bộ, nhân dân còn quyên góp xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn, phụng dưỡng tất cả các mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay đối tượng gia đình chính sách đều có cuộc sống từ ngang bằng đến khá so các hộ ở địa phương.
Song song đó, Đảng bộ xác định không để việc thất học trong độ tuổi. Vì vậy trong hơn 10 năm qua được ngân sách hỗ trợ, xã đã đầu tư xây dựng 8 trường học kiên cố. Đến thời điểm này xã có 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên Trường Trung học cơ sở xã đều đạt chuẩn trình độ theo quy định, trong đó có hơn 50% có trình độ đại học. Đặc biệt, kỳ thi tuyển vào lớp chuyên tại huyện Càng Long, hơn 85% học sinh của trường thi đỗ vào các lớp chuyên cấp Trung học phổ thông. Năm nay, xã được Trung ương đầu tư hơn 50 tỉ đồng xây dựng trường học; trong đó xây dựng Trường Trung học cơ sở theo chuẩn hiện đại, với kinh phí hơn 10 tỉ đồng.
Ông Võ Văn Luyến, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Trường cho biết, trong thời gian gần đây, Bộ Giáo dục và các ngành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị với chương trình theo hướng hiện đại, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó, đội ngũ của trường luôn học hỏi phương pháp mới để ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục. Trong năm học này, nhà trường đang triển khai đại trà áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý.
Trong đấu tranh bảo vệ quê hương Đảng bộ và nhân dân An Trường đã đó góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc, được Chủ tịch nước tuyên dương "Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang". Tiếp bước truyền thống đó, Đảng bộ và nhân dân An Trường nói riêng và huyện Càng Long nói chung đang vững bước đi lên trong công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh./.
VOV