Đầy bụng là triệu chứng thường gặp và thường gây ra cảm giác bất tiện và khó chịu, tuy nhiên nó mang bản chất vô hại. Dù là vậy, nhưng nó có thể là lời cảnh báo về một căn bệnh trầm trọng hơn. Rất nhiều vấn đề được nảy sinh trong khi tìm ra cách trị liệu thích hợp, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
“Nguyên nhân căn bản nhất xuất phát từ việc ăn quá no”, bác sĩ Sarah Brewer cho biết. “ Hãy để cho dạ dày của bạn được thư giãn, và chứng đầy bụng sẽ nhanh chóng qua đi. Ngay khi bạn càng cố gắng làm dịu lại thì chứng đầu bụng có liên quan tới việc rối loạn chức năng tiêu hóa như là IBS, không cân bằng các vi khuẩn đường ruột khiến tốc độ tiêu hóa chậm lại, kèm theo đó là những cơn co thắt bất thường. Khi điều này xảy ra, dạ dày có thể trở nên dài hơn và rộng hơn bởi vì nó chứa đầy thức ăn”
Những bộ phận tiêu hóa khác có thể bị ảnh hưởng do thiếu các enzyme tiêu hóa, vì vậy dạ dày không thể nhanh chóng tiêu hóa hết thức ăn. “ Bạn nên chú ý xem mình có thường bị đầy bụng sau khi 1 loại thức ăn nào không. Điều này sẽ chứng minh, dạ dày của bạn không thể thích ứng và sản xuất enzyme thích hợp cho thức ăn đó”
Điều cuối cùng là, rất nhiều phụ nữ sẽ phải chịu ảnh hưởng từ chứng đầy bụng vào những ngày tiền kinh nguyệt. “ Lượng hormone giới tính lúc nào cũng ở mức cao sẽ làm giảm tiến trình hoạt động của dạ dày. Đó là lý do tại sao những phụ nữ mang thai thường bị táo bón”
Nếu tình trạng đầy bụng thường xuyên kéo dài, và những loại thuốc bạn tự mua không thể giải quyết được chứng bệnh, bác sĩ Brewer khuyến cáo bạn nên đi khám bệnh để phát hiên những căn bệnh nguy hiểm như ung thư dạ dày ( triệu chứng thông thường như sút cân và khó nuốt thức ăn), hoặc bị những bệnh tổn thương về thận hoặc về gan.