Đội hình cầu thủ có sinh nhật cùng ngày lễ Valentine

Ngoài việc được tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn của ngày Valentine bên “một nửa” thân yêu, các ngôi sao sân cỏ này còn được mừng sinh nhật của chính mình.

Đội hình các ngôi sao sân cỏ sinh đúng ngày Lễ tình yêu (sơ đồ 4-2-3-1):

1. Ben Kennedy (14/2/1987)

Cựu thủ môn ĐTQG U23 Úc, thành viên của CLB Newcastle Jets. Kennedy là một thủ môn có khả năng bắt penalty rất tốt cùng thể hình lý tưởng (1m90).

2. Philippe Senderos (14/2/1985)

Philippe Senderos hiện đang thi đấu cho CLB Grasshopper (Thụy Sĩ) theo bản hợp đồng cho mượn từ Aston Villa. Philippe Senderos là một trong số ít cầu thủ từng thi đấu ở 3 giải lớn là Premier League, Serie A và La Liga. Với chiều cao tốt 1m90 cùng lối chơi linh hoạt, cầu thủ sinh đúng ngày Valentine này là chốt chặn khá vững chắc ở các đội bóng anh thi đấu.

3. Christoph Janker (14/2/1985)

Đá cặp trung vệ với Senderos là Christoph Janker, cầu thủ có cùng ngày tháng năm sinh với anh. Janker đã có 10 năm chinh chiến tại Bundesliga trong màu áo các CLB 1860 Munich, Hoffenheim và Hertha Berlin và hiện tại là Augsburg. Ở cấp độ ĐTQG, cầu thủ này cũng đã có 13 lần khoác áo ĐTQG U20 Đức.

4. Bacary Sagna (14/2/1983)

Khởi nghiệp tại CLB Auxerre, Sagna được "Giáo sư" Wenger phát hiện ra tài năng và đưa về Arsenal từ năm 2007. Tại đây, anh đã trải qua 7 mùa bóng cùng với hơn 200 trận đấu cho Pháo thủ. Sagna rời Arsenal để đầu quân cho Man City vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014. Mặc dù thường xuyên bị fan hâm mộ chê bai về ngoại hình nhưng ngôi sao người Pháp lại có cô vợ cực kỳ xinh đẹp, nóng bỏng Ludivine.

5. David Wheater (14/2/1987)

David Wheater hiện đang thi đấu cho CLB Bolton Wanderers. Anh đã từng khoác áo ĐT Anh mọi cấp độ từ U16. Anh thường thi đấu ở vị trí trung vệ nhờ chiều cao nổi trội của mình (1m96). Wheater là một mẫu hậu vệ Anh điển hình: Rất mạnh về thể lực và khả năng không chiến.

6. Matteo Brighi (14/2/1981)

Cựu tuyển thủ ĐTQG Italia, người được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất những năm đầu 2000. Brighi đã từng thi đấu cho những CLB lớn của Italia như Juventus, Parma và AS Roma. Ở những năm tháng thi đấu đỉnh cao, Brighi nổi tiếng nhờ thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp cũng như nhãn quan chiến thuật sắc bén của mình.

7. Adam Matuszczyk (14/2/1989)

Adam Matuszczyk hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho CLB Eintracht Braunschweig (Ba Lan). Anh cũng là thành viên của ĐTQG Ba Lan. Trước đó, Matuszczyk từng có thời gian khoác áo CLB FC Cologne, đội bóng đã đào tạo và phát triển nhiều lứa cầu thủ tài năng cho bóng đá Đức.

8. Angel Di Maria (14/2/1988)

Ngôi sao người Argentina được người hâm mộ gọi là "Thiên thần tình yêu". Mỗi khi ăn mừng bàn thắng, Di Maria thường đưa hai tay làm thành biểu tượng hình trái tim. Từng là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Man Utd nhưng "Thiên thần tình yêu" lại không tìm thấy niềm vui tại sân Old Trafford. Hạnh phúc đã trở lại với Di Maria khi anh chuyển sang khoác áo PSG ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

9. Christian Eriksen (14/2/1992)

Tiền vệ tấn công của CLB Tottenham Hotspur và ĐTQG Đan Mạch, một trong những ngôi sao trẻ sáng giá của bóng đá thế giới hiện nay. Eriksen có lối chơi thông minh, kỹ thuật cùng nhãn quan tinh tế. Anh được dự báo sẽ gặt hái được thành công như các huyền thoại Michael Laudrup hay Peter Schmeichel trước kia.

10. Hamed Namouchi (14/2/1984)

Namouchi đã từng có 3 năm thi đấu thành công tại CLB Rangers cùng với hơn 10 năm chinh chiến tại Ligue 1, giải đấu cao nhất của Pháp. Trong lần gần đây nhất góp mặt của ĐTQG Tunisia tại WC 2006, Namouchi cũng đã tham gia đủ 3 trận vòng bảng trước khi bị loại bởi Tây Ban Nha và Ucraina.

11. Edinson Cavani (14/2/1987)

Tiền đạo hiện đang đầu quân cho PSG độc chiếm hàng công. Mặc dù sinh vào ngày lễ tình yêu nhưng lối chơi của ngôi sao Uruguay này không hề bay bổng, lãng mạn mà hết sức dũng mãnh và thực dụng.

HLV Kevin Keegan (14/2/1951)

Kevin Keegan xứng đáng là 1 trong những huyền thoại bóng đá xứ Sương mù. Trong sự nghiệp huấn luyện, tại tất cả các CLB của Keegan, ông đều giành được chức vô địch ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng đó. Ông cũng là cầu thủ Anh duy nhất từng 2 lần dành Quả bóng vàng châu Âu.

Theo Bích Hà / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/sport/doi-hinh-cau-thu-co-sinh-nhat-cung-ngay-le-valentine-20160214151042339.chn