Qua đó cho thấy việc thiếu máu ở nước ta trầm trọng như thế nào. Do đó, việc huy động mọi tầng lớp nhân dân vào việc hiến máu là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, công tác tổ chức, phát động phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo (HMNĐ) hiện nay có nhiều vấn đề cần bàn. Sau một lần tham gia HMNĐ tại địa phương do một đoàn thể tổ chức đã để lại trong tôi những cảm giác buồn, băn khoăn về công tác phát động, tổ chức HMNĐ.
Trước hết, khâu tổ chức lấy máu còn bất cập, lộn xộn, mất trật tự, làm cho những người tham gia HMNĐ bức xúc về hoạt động ý nghĩa nhân đạo này. Đó là việc người đi hiến máu lại phải chầu chực, thậm chí "xin" nhân viên y tế được lấy máu. Nguyên nhân là việc tổ chức không khoa học, người đến trước nếu không nhanh chân hoặc không "nhờ" được người thân quen thì phải chờ đợi rất lâu. Việc này tuy nhỏ nhưng để lại ấn tượng không tốt. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức chưa chuẩn bị tốt phương tiện, dụng cụ lấy máu cho nên gây cảm giác không an tâm cho người hiến máu do lo sợ bị lây nhiễm các bệnh như viêm gan B, HIV... từ các dụng cụ lấy máu không bảo đảm. Tiếp đến là việc chọn ngày làm việc để tổ chức HMNĐ là chưa hợp lý vì sẽ gây khó khăn trong việc sắp xếp thời gian của cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên. Nếu tổ chức vào ngày nghỉ, ngày lễ sẽ thu hút được đông đảo người dân tham gia, đồng thời tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia HMNĐ có thể nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Ngoài ra, việc tuyên truyền cho hoạt động HMNĐ chưa thật sự sâu rộng cho nên còn ít người biết để đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng chưa chỉ rõ việc HMNĐ sẽ không ảnh hưởng sức khỏe. Thí dụ, thông tin cho mọi người biết được rằng, chỉ cần thời gian bảy ngày sau khi hiến máu thì sức khỏe sẽ phục hồi hoàn toàn như trước, để mọi người nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động HMNĐ cứu người, nhất là các bạn trẻ.
Theo quy định hiện hành, nếu người hiến máu bị bệnh cần truyền máu sẽ được nhận máu thể tích tương đương với thể tích máu đã hiến ở tất cả các bệnh viện công lập trên toàn quốc. Theo chúng tôi, việc quy định như vậy là chưa đầy đủ. Nên chăng, mở rộng đối tượng được hưởng chính sách này, đó là thân nhân của người HMNĐ như cha, mẹ, vợ, chồng, con, và có thể cả bệnh viện tư nhân cũng cho máu miễn phí, như vậy sẽ thu hút được nhiều người tham gia hiến máu hơn.
Vĩnh Linh
(Kon Tum)