Đổi điện thoại di động để làm 'chuyện người lớn' với bé gái

Sau khi cho bé gái một chiếc điện thoại di động, cả hai đã 'làm chuyện người lớn' tại đầm tôm. Sự việc chỉ được phát hiện sau hơn 10 lần cả hai 'tâm sự', và bé gái có nhiều biểu hiện bất thường.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 12/1, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Điều Tiến Lên (25 tuổi, ngụ ấp Bình Du 3, xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2015, Lên quen biết với Nguyễn Thị C. L (14 tuổi, nữ sinh lớp 7). Nhắn tin qua lại, cả hai nảy sinh tình cảm. Ngày 15/7/2015, Lên nhắn tin hẹn L. ra chòi giữ tôm của bác ruột mình để “tâm sự”.

Tại đây, Lên cho L. một điện thoại di động và cả 2 đã làm “chuyện người lớn”.

Sau đó, cũng tại chòi giữ tôm này, Lên và L. quan hệ với nhau hơn 10 lần nữa.

Phát hiện những biểu hiện bất thường của L, người thân đã tố cáo đến công an và Lên bị bắt.

Tại phiên tòa, Lên tỏ ra hối hận và cho rằng không biết việc “yêu” trẻ em là vi phạm nên mới phạm tội./.

T.Giao

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/doi-dien-thoai-di-dong-de-lam-chuyen-nguoi-lon-voi-be-gai-243363.html