Đội bóng nước Pháp mua thêm… két bạc

Xem tin gốc 

QĐND - 5 tháng trước 106 lượt xem

QĐND - Beckham sẽ ký hợp đồng có thời hạn 18 tháng kèm theo mức lương 800.000 ơ-rô/tháng với PSG, để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Ligue 1, bởi con số 0,8 triệu ơ-rô/tháng đã nhiều hơn tới 60% so với mức đãi ngộ cao nhất mà một ngôi sao lĩnh ở Giải vô địch Pháp hiện nay (Gourcuff, Lyon). Ngoài ra, Beckham còn được nhận 17 triệu ơ-rô tiền bản quyền hình ảnh trong thời gian thi đấu cho PSG.

QĐND - Beckham sẽ ký hợp đồng có thời hạn 18 tháng kèm theo mức lương 800.000 ơ-rô/tháng với PSG, để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Ligue 1, bởi con số 0,8 triệu ơ-rô/tháng đã nhiều hơn tới 60% so với mức đãi ngộ cao nhất mà một ngôi sao lĩnh ở Giải vô địch Pháp hiện nay (Gourcuff, Lyon). Ngoài ra, Beckham còn được nhận 17 triệu ơ-rô tiền bản quyền hình ảnh trong thời gian thi đấu cho PSG.

Tuy nhiên, đắt xắt ra miếng. Giới tài chính Pa-ri đang kháo nhau PSG chưa đá đã thắng sau khi ký được hợp đồng với Beckham. Họ dự tính, các doanh thu của PSG sẽ tăng vọt ngay sau khi Beckham khoác áo PSG đúng… 1 tuần.

Theo L'Equipe, Beckham sẽ đến PSG vào đầu tháng 1-2012 tới và có trận ra mắt với đội bóng mới tại Dubai vào ngày 4-1, trong trận giao hữu với AC Milan, đội bóng đương kim vô địch Serie A mà tiền vệ người Anh từng chơi bóng. Theo một số nguồn tin được tiết lộ từ báo chí Pháp, màn ra mắt của Beckham ở PSG mới thực sự là điểm nhấn trong vụ chuyển nhượng này. Theo đó, các ông chủ Ả-rập của đội bóng thành Pa-ri sẽ biến màn ra mắt này thành một sự kiện toàn cầu và Becks sẽ được đón tiếp như một “ông hoàng”.

Beckham đi đâu, làm gì cũng luôn được các phương tiện truyền thông "chăm sóc".Ảnh: AFP

Tuy nhiên hiện nay trong giới cầu thủ ở Ligue 1, một số người đang phàn nàn mức lương mà Beckham được nhận ở PSG là quá cao, có phần thiếu “tôn trọng” giới quần đùi áo số ở đất nước hình lục lăng.

Thế nhưng cũng chính theo tờ L’Equipe, việc PSG chỉ phải trả cho tiền vệ người Anh Beckham 0,8 triệu ơ-rô/tháng cùng 17 triệu ơ-rô tiền bản quyền truyền hình là cái giá quá hời. Bởi lẽ khi LA Galaxy ký hợp đồng 5 năm với Beckham (2007-2011), đội bóng ở Giải MLS này đã phải trả tổng cộng tất cả 250 triệu USD, bao gồm: Tiền lương, thưởng, quảng cáo. Trước khoản tiền lớn sẽ nhận được này, nhiều người cho rằng Beckham đến Mỹ là vì tiền. Tuy nhiên khi đó, Beckham đã bác bỏ: “Tiền không phải là lý do. Tôi chỉ muốn góp phần đưa bóng đá Mỹ lên một trình độ khác và đó là thử thách mới đang chờ đợi tôi”. Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tập đoàn thể thao và giải trí AEG (chủ sở hữu LA Galaxy) Tim Leiweke nói với Roi-tơ hồi giữa năm 2007: “LA Galaxy trở thành thương hiệu toàn cầu sau khi có được Beckham”. Trong khi ủy viên MLS Don Garber phát biểu: “Việc Beckham gia nhập MLS là sự kiện quan trọng nhất của nền bóng đá Mỹ”.

Ngày Becks đặt chân đến Mỹ, 47 kênh truyền hình, 120 hãng thông tấn, 362 máy ca-mê-ra, cùng hơn 300.000 CĐV đã săn đón. Một tháng sau khi ở Mỹ, một hãng truyền hình đến đặt vấn đề làm chương trình riêng về gia đình vợ chồng Becks và Victoria. Họ đặt lên bàn 2 triệu USD cho một chương trình chỉ kéo dài 15 phút, 4 triệu USD nếu nó có thời gian 35 phút. Người Mỹ cho rằng Becks đến LA Galaxy vì tiền và vì trách nhiệm… quảng bá cho giải VĐQG Mỹ, giống như Pele, Beckenbauer... đã từng làm. Nhưng với Becks, đó là một công việc cũng đầy sức ép như khi anh rời Manchester đến Madrid.

Những mặt hàng liên quan đến hình ảnh Becks bán chạy như tôm tươi. Và dù phải vay mượn mãi mới đủ tiền chi trả cho "ông hoàng" Becks, nhưng LA Galaxy vẫn thu về bộn tiền sau thương vụ này. Chỉ sau một năm, ngân sách của CLB sẽ tăng lên gấp nhiều lần chứ đừng nói là trả hết nợ. CLB Mỹ có lý do để tin vào phép màu đó bởi chỉ trong 4 năm ở Madrid, Becks đã mang về cho Real khoản tiền lên đến 628 triệu USD. Và thực tế, LA Galaxy đã lời to với Becks khi những kỷ lục kinh tế liên tục bị phá vỡ:

- Ngay mùa đầu tiên có Becks, thu nhập của LA Galaxy tăng gấp 5 lần thu nhập của mùa giải trước.

- Khi Becks đến Mỹ, những chiếc áo số 23 trở thành con số may mắn, được yêu thích nhất ở giới trẻ Mỹ. Bất kỳ thứ gì gắn với số 23 đều bán chạy hơn các con số khác. Tại giải vô địch bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ, tất cả các CLB đều có cầu thủ đeo áo số… 23 dù trước đó chỉ có 65% CLB có số áo này!

- Những chiếc áo đấu của LA Galaxy bán chạy gấp 780%. Hơn 250.000 chiếc áo số 23 của Becks đã được bán trong vài tháng, đủ để phủ kín 10 SVĐ của LA Galaxy (27.000 người). Ngoài ra, Ban lãnh đạo LA Galaxy còn nhận được 600.000 lời đề nghị mua áo của Becks qua mạng trên khắp thế giới mà không kịp sản xuất.

- Có Becks, số khán giả xem ti vi ở Mỹ tăng 22%. Họ không chỉ xem Becks đá bóng mà còn xem gia đình Becks sống thế nào.

- Các trận đấu của LA Galaxy, SVĐ chứa tới 97,6% lượng khán giả.

Dù cho Becks có “quá lứa” thì anh vẫn là một ngôi sao lớn, một người có thể tạo ra những phép màu, những thứ mà đến Ronaldo, Kaka, Rooney, Messi… cũng không thể làm được. Becks đã vượt qua khuôn mẫu của một cầu thủ bóng đá, vượt qua giới hạn của một cầu thủ đơn thuần. Becks đã là một thần tượng trong cuộc sống đời thường, một hình mẫu cho mọi thanh niên và là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội, thậm chí là Becks đã tạo một dấu ấn quá lớn trong lịch sử thể thao Mỹ.

Bây giờ, các ông chủ Ả-rập ở PSG đang mơ màng, với Beckham, đội bóng thủ đô nước Pháp PSG sẽ trở thành một thương hiệu toàn cầu và chuẩn bị hốt bạc.

Trung Thành

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang