Độc đáo bản đồ về đặc trưng các nước châu Âu

Hàng loạt bản đồ về châu Âu, được đặt tên theo các đặc trưng quốc gia theo cách nhìn nhận của người dân nước khác, đã trở thành một điểm thu hút cộng đồng mạng với lượng truy cập vào website đăng tải chúng lên tới nửa tỷ lượt.

Yanko Tsvetkov, một nhà thiết kế kiêm chuyên gia minh họa người Bulgaria đang sống ở London, đã cho ra đời 7 bản đồ đặc biệt. Trong đó, các nước và vũng lãnh thổ sẽ được đặt tên theo những đặc trưng dân cư nổi tiếng mà người dân của các nước khác gán cho họ. Trong một bản đồ nhan đề "Châu Âu trong mắt Mỹ", Nga được tô đỏ và đặt biệt danh "Những người cộng sản", còn Pháp là "Những người nặng mùi" và Đức là "Khiêu dâm bẩn thỉu". Nước Anh đơn giản được đặt biệt danh là "Mẹ". Trong bản đồ "Châu Âu trong mắt Anh", vùng đại lục của Vương quốc Anh là "Đế chế liên bang ma quỷ của châu Âu", trong khi Ireland là "Những đứa trẻ ranh" và Thổ Nhĩ Kỳ gắn với đặc trưng "Bữa ăn không thịt lợn ở đây". Nhà thiết kế đồ họa Tsvetkov, 33 tuổi, cho biết đã lấy cảm hứng sáng tạo nên bản đồ đặc trưng đầu tiên từ vụ tranh cãi khí đốt giữa Ukraine và Nga năm 2009. Trong tấm bản đồ đầu tiên này với nhan đề "Nơi tôi sống", Nga được mệnh danh là "Đế chế dầu mỏ mắc bệnh hoang tưởng" và Ukraine gắn với "Những kẻ trộm khí đốt". Anh Tsvetkov kể: "Tôi đã tạo ra bản đồ đầu tiên năm 2009 vì vào thời điểm đó đã xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Tôi chỉ sáng tạo ra nó nhằm chọc cười bạn bè nhưng khi tôi đăng tải nó trên website của mình, có nhiều người thích đến mức tôi đã quyết định chú tâm thực sự vào dự án vẽ bản đồ các đặc trưng của những khu vực khác nhau ở châu Âu. Tôi ngạc nhiên trước phản ứng của dư luận vì tôi chưa bao giờ mong đợi mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng (tích cực) như thế này". Trang web của Tsvetkov đã thu hút tới nửa tỉ khách viếng thăm kể từ khi loạt bản đồ đặc trưng được đăng tải. Ngoài bản đồ châu Âu trong mắt Mỹ và Anh, còn có các bản đồ đặc trưng theo cách nhìn nhận của Pháp, Đức, Italia và Bulgaria. T.A (Theo Telegraph)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201009/doc-dao-ban-do-ve-dac-trung-cac-nuoc-chau-au-937040/