Doanh số vắc-xin ngừa A/H1N1 tăng 1.900% do nhu cầu tích trữ

Xem tin gốc 

VietnamNet - 37 tháng trước 4 lượt xem 2 tin đăng lại

Doanh so vac-xin ngua A/H1N1 tang 1.900% do nhu cau tich tru

Doanh số bán vắc-xin để ngừa virus cúm A/H1N1 đã tăng 1.900% so với cách đây 1 năm, do nhu cầu tích trữ tăng cao đồng loạt ở hầu hết các quốc gia.

Loại vắc-xin có tên Relenza. Ảnh AFP.

Theo báo cáo của hãng dược xuyên quốc gia GlaxoSmithKline doanh số bán vắc-xin để ngừa virus cúm A/H1N1, loại vắc-xin có tên Relenza, đã tăng 1.900% so với cách đây 1 năm. Vào lúc này, hầu hết các quốc gia đều đã và đang mua vào loại vắc-xin này để đề phòng đại dịch.

Nhờ đó, doanh thu từ riêng loại vắc-xin Relenza của hãng dược GlaxoSmithKline đã đạt 98,4 triệu USD chỉ riêng trong Quý II/2009, tăng nhiều lần so với con số 4,9 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Với lực cầu mạnh và vẫn không ngừng tăng trưởng, Glaxo cho biết tới cuối năm nay, hãng sẽ tăng năng lực sản xuất Relenza lên 190 triệu liều, gấp hơn 3 lần năng lực sản xuất tối đa mà hãng đã công bố trước đó.

Dự báo trên cho thấy chuyên gia hàng đầu về dược phẩm này tính toán rằng dịch cúm A/H1N1 vẫn sẽ còn hoành hành ít nhất là hết năm nay.

Khách hàng mua vắc-xin Relenza là các chính phủ và cả Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Sự lây lan "không thể ngăn chặn" của đại dịch cúm A/H1N1 làm dấy lên lo ngại sẽ có hàng triệu ca nhiễm bệnh vào năm tới và các nước hiện đang cân nhắc tiêm chủng cho toàn dân.

Tổ chức Y tế thế giới thông báo, tất cả các nước sẽ cần vắc-xin để ngừa virus cúm A/H1N1 vì đại dịch cúm A/H1N1 là không thể ngăn chặn.

Ngay sau thông báo đó, rất nhiều nước đã hưởng ứng. Đơn cử, chính quyền Italia cho biết, khoảng 8,6 triệu người Italia sẽ được tiêm ngừa cúm A/H1N1. Còn Đức cho biết, nước này định đặt khoảng 25 triệu liều vắc-xin để tiêm chủng cho khoảng 1/3 dân số.

Trong khi đó Australia, nước bị ảnh hưởng nặng nhất do cúm A/H1N1 trong vùng châu Á - Thái Bình Dương, cũng có kế hoạch tiêm chủng cho toàn dân để chống cúm A/H1N1 và đã đặt 21 triệu liều vắc-xin.

Nhật Vy (Theo CNN, BBC, AFP)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang