Ford hiện là hãng xe duy nhất trong bộ ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất trên thế giới không bị phá sản. Hãng này cho biết mức sụt giảm doanh số trong tháng 6 là 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.
Trong khi đó, General Motors (GM) công bố doanh số của họ giảm 33,6%, còn doanh số của Chrysler thì giảm tới 42%.
Các số liệu này được đưa ra ngay khi Mỹ tuyên bố sẽ lôi kéo các nguồn trợ giúp tài chính nếu hãng GM không được chấp thuận cho một lối thoát khẩn cấp từ Luật bảo hộ phá sản trước ngày 10/7.
Hãng GM đang xin giấy phép của tòa án để bán số tài sản lớn nhất cho một công ty mới mà trong đó chính phủ Mỹ sẽ là một cổ đông lớn.
Trong khi đó, Chryler đã nổi bật lên từ sau việc bảo hộ phá sản hồi đầu tháng Sáu này và được hãng sản xuất ô tô Fiat của Ý mua lại phần tài sản mạnh nhất.
Trong một vài báo cáo doanh số của các công ty khác, tình trạng sụt giảm doanh thu hiện đang khá phổ biến. Toyota cho biết doanh số tại Mỹ của hãng này giảm 31,9% trong tháng 6 so với năm 2008, trong khi Honda cũng công bố doanh số sụt giảm 29,5%.
Doanh số bán xe tại thị trường Mỹ đã bị tác động mạnh trong mấy tháng gần đây do hai đại gia ngành ô tô là GM và Chrysler bị phá sản.
Doanh số bán vẫn giảm mạnh bất chấp những chiêu bài giảm giá khủng khiếp đang được nhiều hãng chào mời tới các khách hàng tiềm năm.
Các chuyên gia phân tích dự đoán rằng doanh số bán sẽ tăng trong những tháng sắp tới do chính phủ Mỹ đưa ra kế hoạch “tiền mặt đổi kim loại” nhằm khuyến khích người tiêu dùng đổi xe cũ lấy xe mới.






















