Doanh nghiệp thu hộ thuế thu nhập cá nhân: Lợi nhiều đường

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 28 tháng trước 41 lượt xem

Doanh nghiep thu ho thue thu nhap ca nhan: Loi nhieu duong

(TNTT>) Thông tư 02 của Bộ Tài chính đã cho phép các Cục thuế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyết định việc ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chuyển nhượng bất động sản. Quy định này được doanh nghiệp vui mừng đón nhận vì sẽ giúp vận hành thị trường thuận lợi hơn.

Hạn chế cò thuế

Theo nhận định, quy định trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp thuế nhanh hơn, đồng thời phía ngành thuế cũng giảm được áp lực công việc. Tổng giám đốc ACBR Phạm Văn Hải nhận định rằng, việc ủy nhiệm cho các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) và chủ đầu tư thu hộ thuế TNCN sẽ rút ngắn thời gian thu thuế , tạo sự thông thoáng trong thủ tục, kích thích giao dịch phát triển.

Theo phản ánh, tại một số chi cục thuế, người dân cảm thấy bị làm khó, thời gian để được duyệt đóng thuế cũng thường kéo dài, kéo theo đó là một đội ngũ cò thuế TNCN lộng hành. “Nếu quy định này thực hiện sẽ tiết kiệm được thời gian, giải quyết được những rườm rà trong khâu thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng quan liêu trong thu thuế, hạn chế cò thuế”, giám đốc một doanh nghiệp kiến nghị.

Về phần cán bộ thuế thì họ cho rằng nhiều khi không dám “bút phê” do nhiều người dựa vào kẽ hở của luật để trốn, lách thuế. Như lợi dụng quy định “người chuyển nhượng tự khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực về kê khai của mình”, nhiều người cố tình kê khai đó là nhà ở, đất ở duy nhất để được miễn thuế. Hay như trường hợp người mua và người bán thông đồng với nhau để hạ giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng để né thuế… “Đối với những trường hợp như vậy, cán bộ thuế thường không dám duyệt mức thuế theo kê khai của người dân, mà phải có công văn xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên mới dám làm”, một cán bộ thuế cho biết.

Vấn đề đặt ra là với cán bộ thuế có nghiệp vụ và quyền hạn mà trong nhiều trường hợp còn không dám quyết, liệu khi đưa về cho doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên “tay trơn” thì có đảm đương nổi hay lại phát sinh nhiều hệ lụy.

Không sợ lách thuế

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó tổng giám đốc CTCP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh, cho rằng bản thân doanh nghiệp, sàn giao dịch BĐS khi đưa sản phẩm ra bán sẽ hiểu rõ “lý lịch” của giao dịch đó, và biết được sẽ áp dụng mức thuế nào là hợp lý, từ đó sẽ giúp ngành thuế thu đúng, thu đủ, thị trường sẽ thanh khoản tốt hơn. “Hiện có nhiều giao dịch, cán bộ thuế thu không đúng, đa số là thu dư vì họ sợ thu thiếu sẽ bị… khiển trách”, ông Cường nói.

Ý kiến của nhiều doanh nghiệp cho rằng, mặc dù phải làm thêm việc nhưng sẽ làm tốt khi có hướng dẫn cụ thể, có biểu mẫu để người dân chỉ việc khai thông tin vào. “Trước đây, kế toán các doanh nghiệp thường mất rất nhiều thời gian lên chi cục thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (mỗi khi có giao dịch là phải đem hồ sơ lên), nay nếu được giao thu thuế hộ thì mỗi tháng chỉ phải lên cục thuế một lần để quyết toán, chuyển hồ sơ, như vậy sẽ tốt cho cả doanh nghiệp, khách hàng và ngành thuế”, ông Cường phân tích.

Trước lo ngại liệu có nảy sinh tiêu cực khi doanh nghiệp sẽ bắt tay với khách hàng để né thuế, ông Đoàn Chí Thanh, Giám đốc điều hành CTCP Cổng Địa Ốc, cho rằng sẽ không có việc doanh nghiệp tiếp tay cho khách hàng trốn thuế, vì được cái lợi nhỏ trước mắt nhưng sẽ hại lớn về lâu dài, vấn đề là ngành thuế nên hỗ trợ tập huấn cho đội ngũ chuyên viên của doanh nghiệp để hiểu đúng và làm đúng.

Ông Cường cũng cho rằng, nếu người dân muốn né thuế thì ở đâu họ cũng có cách. Quan trọng là chứng từ rõ ràng, biên bản mua bán và có mẫu khai thuế. “Làm sao tạo điều kiện thông thoáng hợp lý nhất, khi đó tự người bán, người mua, doanh nghiệp sẽ ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình, từ đó cứ chiếu theo luật mà làm”, ông Cường cho biết.

Còn chờ hướng dẫn

Ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết hiện Cục Thuế TP đang xem xét tình hình thực tế để chọn một vài công ty địa ốc, sàn giao dịch BĐS thu hộ thuế TNCN theo tinh thần Thông tư 02 của Bộ Tài chính. Khi doanh nghiệp, sàn được ủy nhiệm thu thuế thì nhân sự sẽ do đơn vị được ủy nhiệm chịu trách nhiệm, ngành thuế sẽ hỗ trợ bằng cách hướng dẫn, tập huấn cho những người này về nghiệp vụ thuế.

Tuy nhiên theo ông Tấn, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là kinh phí để các doanh nghiệp nuôi bộ máy làm công việc này. Trong khi đó, kinh phí ủy nhiệm thu như thế nào Cục vẫn đang xin ý kiến, chờ hướng dẫn cụ thể từ Tổng cục thuế. Cũng theo người đứng đầu ngành thuế TP.HCM, đối với chi phí ủy nhiệm, trích phí ủy nhiệm cho các doanh nghiệp, các sàn giao dịch BĐS sẽ căn cứ vào Luật Thuế. “Việc xác định mức thuế, miễn thuế… sẽ căn cứ vào các thông tư. Nếu rõ thì tính, còn chưa rõ thì liên hệ với các cơ quan thuế vì bản thân cán bộ thuế muốn tính được thuế cũng phải căn cứ vào các thông tư”, ông Tấn cho biết.

Nguyễn Đình

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang