Đằng sau những poster quảng cáo sữa rất ấn tượng lại là những hành động
“mập mờ đánh lận con đen”. Ảnh minh họa.
Trong lần trả lời phỏng vấn báo chí gần đây về việc các công ty chế biến sữa lập lờ trong việc ghi nhãn mác “sữa tươi” và “sữa hoàn nguyên”, ông Nguyễn Tuấn Khải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam lý giải do thói quen từ thời bao cấp cứ gọi sữa nước là sữa tươi, nên các doanh nghiệp sữa cứ “vô tư” ghi nhãn là sữa tươi trên các sản phẩm sữa nước.
Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7028: 2002 thì tất cả sữa nước có sử dụng sữa bột làm nguyên liệu thì phải đề rõ “sữa hoàn nguyên tiệt trùng”. Nhưng người tiêu dùng Việt Nam vốn chuộng sử dụng sữa tươi 100%, trong khi phần lớn lượng sữa nước bán ra thị trường lại làm ra từ sữa bột. Để bán được hàng, một mặt các công ty sữa dùng chiêu “lập lờ” để gian lận; một mặt phản đối quyết liệt quy định này vì “khi xuất khẩu không phù hợp với danh mục ghi nhãn mác trên thị trường quốc tế”.
Người ta càng thấy ngạc nhiên hơn khi ông Khải cho biết: “Sau đó, những nhà làm luật thấy cũng có lí nên không kiểm tra việc này nữa”.
Những doanh nghiệp sữa có lý hay không khi sản phẩm của họ sản xuất tại Việt Nam, nhãn mác sử dụng tiếng Việt, bán ở thị trường trong nước mà lại đề cao sự “phù hợp với thông lệ quốc tế” trong khi lờ đi pháp luật Việt Nam? Tại sao cơ quan chức năng lại “thấy có lý nên không kiểm tra” việc này?
Đây chỉ là một biểu hiện nhỏ của sự bát nháo trên thị trường sữa. Tình trạng giá sữa vốn đã rất cao nhưng vẫn cứ tăng dần đều bất chấp các nỗ lực của cơ quan quản lý vốn là những vấn đề nóng nhưng không mới.
Bên cạnh đó, hãng nào cũng quảng cáo sản phẩm của mình với những tính năng, công dụng cực kỳ ấn tượng. Nhưng những lời quảng cáo bốc giời kia không ai biết độ xác thực của nó thế nào. Vì thế, giá sữa dù cao ngất ngưởng nhưng không có nghĩa là chất lượng mặt hàng này đã được đảm bảo; vấn đề chất lượng sữa vẫn là những dấu hỏi chưa có lời đáp.
Những gì đã diễn ra cho thấy còn rất lâu nữa người uống sữa mới được hưởng sự công bằng.
Công luận
Bạn nhận có chia sẻ gì về việc ghi nhãn mặt hàng sữa nước ở Việt Nam?
Theo bạn, cần xử lý thế nào đối với hành vi “lập lờ” của các doanh nghiệp sữa?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu). Trân trọng cảm ơn!