Doanh nghiệp gồng mình giữ giá

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 28 tháng trước 15 lượt xem

PN - Cùng lúc giá xăng, điện, nước tăng, tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Nhiều DN linh hoạt áp dụng các biện pháp để giảm chi phí, ổn định giá để kích cầu.

Giữ giá để cạnh tranh

Theo ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép VN, giá điện tăng ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, đặc biệt là các DN sản xuất phôi thép vì giá điện chiếm đến 10% giá thành. Hiện thép trong nước đang dư thừa, thép ngoại tràn ngập, các DN đang cân nhắc giữa việc gồng mình giữ giá để bán hàng hay tăng giá bán. Không chỉ ngành thép mà rất nhiều ngành khác cũng chịu tác động trực tiếp do giá điện, xăng tăng.

Ông Cao Tiến Vị, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty giấy Sài Gòn, cho rằng, nếu giá điện tăng thêm 10% thì chi phí sản xuất sẽ tăng thêm khoảng 3%. Trước xu hướng giá nguyên liệu thế giới tăng nên công ty cố gắng thu gom nguyên liệu giấy trong nước thay cho nhập khẩu, giảm nhập khẩu 60% - 70% nguyên liệu giấy xuống còn 30% để chủ động nguồn nguyên liệu, hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá. Hiện thị trường đang tiêu thụ rất chậm nên công ty phải cố giữ giá, ít nhất phải đến tháng năm mới xem xét đến việc có điều chỉnh giá bán hay không.

Cùng quan điểm với ông Vị, ông Bùi Duy Đức, Tổng giám đốc Công ty Vissan, cho hay giá điện, nước, xăng tăng đang đẩy giá thành tăng, nhưng công ty không có chủ trương tăng giá. Mục tiêu của Vissan là lập kế hoạch tham gia bình ổn thị trường, ổn định nguồn nguyên liệu và cung ứng sản phẩm ổn định cho thị trường. Ông Phạm Văn Thiện, Phó tổng giám đốc Công ty Bibica cũng cho biết: "Trước mắt, chúng tôi tiết kiệm tối đa để bù đắp khoản chi phí tăng lên, giảm một phần lợi nhuận để giữ giá bán ổn định".

Đầu tư lớn để hưởng lợi lâu dài

Một thực tế hiện nay là thị trường đang rơi vào chu kỳ thấp điểm, sức tiêu thụ chậm, các DN trong nước cạnh tranh gay gắt với nhau và với hàng ngoại nhập, nên đa số DN đều chọn giải pháp kiểm soát để bù đắp khi giá thành tăng. Tuy nhiên, nói như ông Cao Tiến Vị, việc tiết kiệm chi phí đầu vào đã được nhiều DN thực hiện kỹ từ những năm trước nên lần này, có siết chặt cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Trong khi đó, giá điện sẽ tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình thương mại hóa, giá xăng biến động thất thường... DN chỉ còn cách đầu tư máy móc công nghệ hiện đại để giảm tiêu hao năng lượng.

Công ty Giấy Sài Gòn đang đầu tư nhà máy mới trị giá 100 triệu USD, dự kiến cuối năm nay sẽ đi vào hoạt động và tiết kiệm được đáng kể tiêu hao năng lượng. Với ngành thép, một số DN cũng đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại để giảm giá thành. Mới đây, Công ty Bibica cũng đã đầu tư 300 tỷ đồng để nâng cấp máy móc cho nhà máy Bibica miền Đông, dự kiến sẽ tiết kiệm điện khoảng 30%. Không chỉ các đơn vị sản xuất kinh doanh quan tâm đến cách giải bài toán giảm chi phí, giữ giá mà các đơn vị bán lẻ cũng áp dụng nhiều biện pháp để giảm giá thành.

Thiên Ý

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tổ chức
Từ chuyên môn
Động từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang