Trong khuôn khổ của Hiệp định Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Singapore (được ký kết tháng 12/2005 nhằm đẩy mạnh hợp tác trên 6 lĩnh vực chính gồm giáo dục - đào tạo, tài chính, truyền thông và thông tin, đầu tư, thương mại - dịch vụ và vận tải), IE Singapore được giao trọng trách thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp nước này tăng cường thực hiện và mở rộng các dự án đầu tư và xúc tiến thương mại vào Việt Nam.
Hiện tại, IE Singapore đã thiết lập hai văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP.HCM. Các hình thức hỗ trợ của IE Singapore rất đa dạng, từ việc xây dựng năng lực tới tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và giới thiệu cho các doanh nghiệp Singapore những đối tác phù hợp và tin cậy tại Việt Nam.
Theo bà Chiong Woan Shin, Giám đốc khu vực Việt Nam và Campuchia của IE Singapore, các doanh nghiệp Singapore cũng đã bắt đầu nhìn nhận thấy cơ hội kinh doanh và đầu tư tại các thành phố khác của Việt Nam như Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.
“Khu vực miền Trung với phong cảnh thiên nhiên đẹp và các di sản văn hóa là điểm thu hút các công ty du lịch và khách sạn Singapore. Khu vực miền Bắc với vị trí gần Trung Quốc và có hạ tầng khu công nghiệp tốt phục vụ cho hoạt động sản xuất lại là địa điểm phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất chế tạo của Singapore. Trong khi đó, khu vực Đồng bằng sông Mekong là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển và vận tải, bởi đây là trung tâm xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam”, bà Chiong nhận xét.
Với sự tư vấn và hỗ trợ của IE Singapore, hàng loạt dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp Singapore đang được hình thành tại các tỉnh, thành phố mới, ngoài địa bàn đầu tư truyền thống của họ là Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương. Trong đó, đáng chú ý là biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch đường biển giữa Cảng Đà Nẵng và Trung tâm Dịch vụ tàu biển Singapore vào trung tuần tháng 3 vừa qua, được ký kết bên lề Hội nghị “Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Singapore” lần thứ 5 tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).
Ngoài ra, còn phải kể đến Dự án xây dựng một trong những khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam của Tập đoàn Banyan Tree ở TP. Huế (khởi công vào tháng 9/2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2012), Dự án phát triển chuỗi các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại Bắc Ninh và Hải Phòng của Tập đoàn Sembcorp và Dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái của Tập đoàn Centurion tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).
Cho đến thời điểm hiện tại, Singapore vẫn là một trong những đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Tính đến hết tháng 12/2009, Singapore đứng thứ 5 về tổng vốn đầu tư đăng ký tại Việt Nam, với 776 dự án, có tổng vốn khoảng 17 tỷ USD.