Đặc biệt, công ty còn làm lợi cho ngành dệt may trong nước mỗi năm gần 4,5 triệu USD do chủ động được nguồn nguyên liệu xơ Polyester, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh với hàng dệt may của các nước trên thế giới, tăng thu ngoại tệ cho đất nước.
Được thành lập vào đầu năm 2002 với chức năng ban đầu là nhà máy sản xuất kính. Nhưng sau đó, công ty đã quyết định chuyển sang hướng đi mới sản xuất xơ Polyester từ nguồn các chai nhựa phế thải. Đến cuối năm 2002, Hợp Thành xây dựng dự án nhà máy sản xuất bông xơ đầu tiên ở Việt Nam với diện tích ban đầu là 50.000 m2 nằm ngay trên trục chính đường Trần Thái Tông (TP Thái Bình) và năm 2004 thì nhà máy chính thức đi vào hoạt động. Sau 2 năm đi vào sản xuất, khách hàng trong nước đã biết nhiều đến sản phẩm của Hợp Thành, các đối tác nước ngoài cũng đã tìm đến Hợp Thành đặt những đơn hàng đầu tiên.
Ông Lê Mạnh Thủy, Phó Giám đốc công ty tâm sự: Ngay từ khi đi vào sản xuất chính thức, Hợp Thành luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung đầu tư, nâng cấp máy móc, thiết bị để tạo ra các sản phẩm có năng lực cạnh tranh cao. Nhờ đó các sản phẩm xơ Polyester của Hợp Thành đã đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay Hợp Thành được biết đến với năng lực sản xuất nhiều loại xơ khác nhau như: xơ 2 chiều, xơ rỗng 3 chiều hình xoắn, xơ màu (đen, nâu, xanh lá cây...), xơ đặc phục vụ cho việc sản xuất chăn ga, gối đệm, thú nhồi bông, nội thất ô tô, vải không dệt. Các sản phẩm xơ Polyester của Hợp Thành không chỉ tiêu thụ trong các công ty dệt may trong nước mà còn được xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu như: Đức, Tây Ban Nha, Italia, Áo, Ba Lan, Anh, Hungari và một số nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc...
Hiện nay, với 4 dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất đạt gần 50.000 tấn xơ Polyester/năm, mỗi tháng Hợp Thành có khả năng cung ứng từ 2.000 - 2.500 tấn xơ Polyester chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài nước. Do mẫu mã chủng loại đa dạng, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, nên doanh thu của Hợp Thành tăng đều qua các năm, dự kiến năm nay doanh thu công ty đạt 350 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 - 1.200 lao động với mức thu nhập từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/người/tháng.
Chính việc mang lại lợi ích cho nền kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, lại thân thiện với môi trường, năm 2008 doanh nghiệp Hợp Thành đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, giải thưởng Vật liệu mới của Bộ Khoa học và Công nghệ, giải thưởng VIFOTECH về sáng tạo, cải tiến dây chuyền sản xuất xơ từ nguồn nhựa PET phế thải cùng nhiều giải thưởng cao quý khác./.