Đoán ra bệnh bằng cách đánh hơi!

Xem tin gốc 

VOH - 29 tháng trước 46 lượt xem

Doan ra benh bang cach danh hoi!

Vào năm 2004, các nhà khoa học vương quốc Anh tại bệnh viện Amersham đã khẳng định, những con chó sau thời gian huấn luyện nhất định đã có thể phát hiện ra bệnh ung thư bàng quang với độ chính xác cực cao thông qua việc ngửi nước tiểu của bệnh nhân!

(VOH) - Lần đầu tiên giới y khoa lưu ý đến khía cạnh này là vào năm 1989, khi một số nhà nghiên cứu mô tả hàng loạt quan sát hết sức khó tin trên tạp chí chuyên ngành y học “The Lancet” có uy tín trên thế giới. Một trong những câu chuyện được ghi lại: nữ công dân Anh quốc là bà Gillian Lancey đã tìm đến bác sĩ là vì con chó của bà suốt ngày cứ dí mũi của nó vào cái mụn nhỏ giống như mụn trứng cá mới mọc ở bắp chân bà, rồi sủa lên liên tục. Kết quả sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ phát hiện đó triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư da! Nhiều chuyện tương tự như thế xuất hiện ngày càng nhiều và làm cho giới khoa học bắt đầu chú ý tới hiện tượng này.

Nhờ chú chó Wispa mà cô Anna phát hiện ra cô mắc căn bệnh ung thư vú nguy hiểm. Ảnh: Thesun

Tương tự như thế tại Pine Street Foundation (California, Hoa Kỳ), loài chó được huấn luyện cũng phát hiện ra được bệnh ung thư vú và ung thư phổi chỉ dựa vào ngửi hơi thở của đối tượng và sự chính xác lên tới mức không tưởng 99%!

Tháng 6/2009, tại Đai học Queen ở Belfast (Bắc Ailen), những nhà khoa học nước này cũng tiến hành những thí nghiệm hết sức thuyết phục về khả năng phát hiện bệnh tiểu đường của loài chó. Khă năng tài giỏi này, khiến cho các nhà khoa học đã quyết định huấn luyện các chú chó cưng để chúng có thể cảnh báo cho chủ nuôi thời điểm trước khi xuất hiện những cơn choáng hoặc hôn mê do bệnh tiểu đường gây ra!

Còn các nhà khoa học tại vương quốc Anh cũng phát hiện thấy các khả năng tuyệt vời của các chú chó, chúng có thể cảnh báo nguy cơ cơn động kinh sắp xuất hiện cho nạn nhân mang chứng bệnh này!

Nhưng cần lưu ý một chi tiết quan trọng: việc đánh hơi phát hiện ra bệnh tật cho con người của loài chó chủ yếu là của những con chó đã qua quá trình chọn lọc đặc biệt, được huấn luyện thích hợp và có năng khiếu đặc biệt, chứ không phải bất cứ loài chó nào cũng làm được những kỳ tích đã nói trên. Vì mũi của mỗi con chó mỗi khác, sự khác biệt xuất hiện cả giữa các loài và giữa từng con chó một, nếu gặp phải một con chó “tịt” khứu giác thì có huấn luyện đặc biệt cỡ nào cũng vô ích!

Theo giáo sư Rodriguez thì sở dĩ loài chó cảm nhận được những mùi vị đặc trưng của nhiều chứng bệnh tật ở con người là vì phần lớn những hợp chất điển hình do cơ thể con người tiết xuất trong trường hợp mắc những bệnh khác nhau đều giống hệt các động vật có vú khác. Vậy nên về nguyên tắc, loài chó sử dụng khả năng khứu giác cực thính của mình (thính gấp 200 ngàn lần đến 1 triệu lần so với khứu giác của con người) để đánh hơi phát hiện bệnh của đồng loại nhằm có cách ứng xử hoặc hỗ trợ cứu giúp hoặc cẩn trọng tránh cho thật xa!

Khải Hùng

(Theo tạp chí nước ngoài)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang