Đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa vì tương lai đất nước

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 36 tháng trước 119 lượt xem

Doan ket, xay dung doi song van hoa vi tuong lai dat nuoc

(HNM) - Hôm qua 20-8, tại Hà Nội, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 tuyên dương các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Tới dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và 264 đại biểu ưu tú tiêu biểu cho các khu dân cư (KDC), các gia đình và các cá nhân tiêu biểu trong cả nước.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim báo cáo tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC". 264 đại biểu tiêu biểu có mặt tại đây là đại diện cho hàng triệu cá nhân, tập thể điển hình trong việc triển khai thực hiện CVĐ trên cả nước.

Những tấm gương về làm từ thiện, thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn" như Mặt trận và Chi hội Người cao tuổi thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh đã trồng gần 200 cây ăn quả, trị giá hơn 400 triệu đồng tặng cho các gia đình chính sách; sư cô Thích Nữ Diệu Nhẫn, trụ trì chùa Cần Linh, khối 10, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đã vận động được hơn 4 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động từ thiện; gia đình ông Nguyễn Viết Khẩn, ấp Vó Dõng 2, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai xây dựng 3 căn nhà tình thương, mỗi tháng giúp cho 30 người già neo đơn mỗi người 5kg gạo; ông Ngô Xuân Dương, 82 tuổi, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội dù tuổi cao sức yếu vẫn tham gia nhiệt tình trong tổ hòa giải, tình nguyện viên phòng, chống ma túy, cộng tác viên dân số và khám, chữa bệnh từ thiện…

Đó là những tấm gương đã góp phần không nhỏ xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh trong dân cư như KDC thôn Sín Chải, xã Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai có 10 dân tộc anh em cùng sinh sống đã vận động bỏ được phong tục lạc hậu, ốm đau chữa bệnh bằng thuốc, không sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật; KDC Núi Miếu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ đã tổ chức cho nhân dân ký cam kết và đã thực hiện được việc đám cưới tổ chức không quá 1 ngày; ấp Tường Nghĩa, Thới Hòa, Vĩnh Long đã tổ chức giám sát 46 cuộc về các nhiệm vụ thu chi ngân sách, xây dựng công trình… thu về hơn 10 triệu đồng, 5 chỉ vàng và 3.000m2 đất. Ông Lầu Xây Phia, dân tộc Mông, bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An đã làm gương bỏ trồng cây thuốc phiện, đưa bố 84 tuổi đi cai nghiện, từ đó vận động được đông đảo bà con làm theo.

Những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh tại hội nghị là bằng chứng sống động cho thấy, điều tốt, điều thiện luôn nảy nở không ngừng trong đời sống xã hội. Đây là cơ sở để các cơ quan, đoàn thể, trong đó MTTQ đóng vai trò quan trọng, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phát triển các nhân tố này góp phần đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn trong xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá, CVĐ thực hiện vừa đúng đường lối của Đảng vừa trúng với tâm nguyện của người dân, nên đã nhanh chóng đi vào lòng người, được hưởng ứng rộng khắp. CVĐ đã góp phần quan trọng giúp tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước và cả phạm vi nhỏ như thôn, ấp, khu phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của MTTQ các cấp trong việc thực hiện CVĐ. MTTQ đã trưởng thành về phương pháp, tổ chức các CVĐ có quy mô và ý nghĩa xã hội lớn. Tuy nhiên, Chủ tịch nhấn mạnh, cơ quan MTTQ cần đổi mới hơn nữa, nâng cao vai trò chăm lo cho dân, lắng nghe dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng Đảng và chính quyền… Tiếp tục triển khai CVĐ một cách sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường đoàn kết, thương yêu nhau giữa xóm thôn, dân tộc và tôn giáo. Kinh nghiệm tốt của các địa phương trong CVĐ cần được tổng kết để nhân rộng, song phải tập trung khắc phục những yếu kém, tồn tại. Chủ tịch khẳng định, giá trị văn hóa truyền thống đã hun đúc nên sức mạnh của Việt Nam, vì vậy phải không ngừng tăng cường đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa vì tương lai đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Ngọc Hà

Ông Hoàng Trọng Cường (khu phố 3, phường 10, TP Đà Lạt): Chính sách hợp lòng dân tự khắc sẽ thành công

Trước CVĐ, khu phố 3 của chúng tôi rất nghèo, đường sá lầy lội, hướng phát triển kinh tế cũng “tù mù”. Nhưng sau hơn 10 năm triển khai mạnh mẽ CVĐ, giờ đây khu phố 3 chúng tôi đã thực sự thay da đổi thịt. 106 nhà nát đã được xóa, khu phố nay không có hộ nghèo, không có đơn thư khiếu nại - tố cáo. Tôi cho rằng, CVĐ đã thành công ngay từ khi nó sinh ra vì nó hợp lòng dân, đem lại lợi ích cho dân. Ngoài ra chúng tôi cũng luôn tâm niệm để CVĐ thành công phải biết lấy sức dân phục vụ lại đời sống người dân và nguyên tắc “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Ông Nguyễn Đức Thái, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 14, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên: Nên có phụ cấp cho cán bộ Mặt trận ở tổ dân phố

Hiện nay ở tổ dân phố chỉ có tổ trưởng, tổ phó và bí thư chi bộ là có phụ cấp. Cán bộ đoàn thể, Mặt trận dù rất nhiều việc và có vai trò quan trọng, nhưng cũng không có bất kỳ khoản phụ cấp nào. Chúng tôi đã từng đề nghị HĐND tỉnh về việc này, nhưng chưa được chấp thuận vì lý do thiếu tiền. Đề nghị TƯ quan tâm, xây dựng chính sách chung để có chế độ phụ cấp dù ít dù nhiều để khuyến khích tinh thần công tác của cán bộ Mặt trận, nhất là ở tổ dân phố, khu dân cư.

- - - - - - - - - -

Tháng 5-1995, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát động và chủ trì phối hợp thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở KDC", sau đó đổi tên là CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC". Tháng 6-1999, 98,84% KDC đã triển khai CVĐ, 24.729/100.000 KDC đạt danh hiệu tiên tiến và xuất sắc. Tháng 8-2004, hầu hết các KDC trên cả nước đã triển khai CVĐ; 56.638 KDC đã đạt danh hiệu KDC tiên tiến và xuất sắc. Tính đến tháng 8-2009, cả nước đã có 70.000 KDC tiên tiến xuất sắc, trong đó có hơn 38.000 KDC được công nhận danh hiệu KDC văn hóa; 11 triệu hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Hội nghị biểu dương lần thứ 3 đã biểu dương 116 KDC, 54 gia đình và 94 cá nhân tiêu biểu trong CVĐ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang