Ngay sau khi tới Trùng Khánh, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đã tới thăm Học viện Công trình Hậu cần – trung tâm đào tạo cán bộ quản lý, chỉ huy tham mưu hậu cần thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Thiếu tướng Lý Kiện, Giám đốc Học viện, đã báo cáo với Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn những nét cơ bản về lịch sử truyền thống, mục tiêu, yêu cầu đào tạo và cơ cấu tổ chức của Học viện. Được thành lập từ năm 1951, trong những năm Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Học viện Công trình Hậu cần từng giúp đỡ QĐND Việt Nam đào tạo cán bộ. Sau một thời gian tạm ngừng, đến năm 2007 Học viện tiếp tục được giao nhiệm vụ đào tạo quốc tế. Từ đó đến nay, có 5 cán bộ hậu cần của QĐND Việt Nam được đào tạo tại học viện... Đại tướng Phùng Quang Thanh cảm ơn sự giúp đỡ của Học viện đối với công tác đào tạo cán bộ hậu cần của QĐND Việt Nam. Sự giúp đỡ quý báu của Học viện đã góp phần không nhỏ củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước. Đại tướng Phùng Quang Thanh mong rằng, ngày càng có nhiều cán bộ quản lý, chỉ huy tham mưu hậu cần QĐND Việt Nam được đào tạo tại học viện. Cùng với đào tạo chính quy, hai quân đội, mà trực tiếp là ngành hậu cần hai nước cần tăng cường các hình thức đào tạo ngắn, tập huấn bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm đào tạo và trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là giữa Học viện Hậu cần QĐND Việt Nam với Học viện Công trình Hậu cần QGPND Trung Quốc.
Sau khi trao đổi với lãnh đạo học viện một số vấn đề quan tâm, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn tham quan một số cơ sở đào tạo; thư viện, nhà ở học viên và nghe giới thiệu về dự án xây dựng khu đào tạo quốc tế của Học viện. Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đi sâu tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức phòng ở, tổ chức bếp ăn theo phương thức xã hội hóa, hoạt động căng-tin và một số dịch vụ khác phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện Công trình Hậu cần.
* Sáng 27-4, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước ta đi thăm Nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh thuộc Công ty Phương Bắc. Sau khi tham quan các dây chuyền sản xuất của nhà máy, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước ta đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Phương Bắc và nhà máy. Ông Vương Lực, Giám đốc Công ty đã báo cáo với Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn về tình hình sản xuất, khả năng công nghệ và hoạt động hợp tác quốc tế của nhà máy. Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đặc biệt quan tâm đến dây chuyền sản xuất súng AK-103 với nhiều điểm ưu việt của nhà máy.
Trong những năm kháng chiến, Trung Quốc đã giúp Việt Nam xây dựng một số nhà máy quốc phòng. Những năm gần đây, hoạt động hợp tác giữa ngành công nghiệp quốc phòng nói chung và Công ty Phương Bắc nói riêng với một số nhà máy quốc phòng của Việt Nam được triển khai bước đầu có hiệu quả nhưng tiến độ còn chậm. Đại tướng Phùng Quang Thanh mong rằng, sau chuyến thăm này mối quan hệ hợp tác giữa hai quân đội nói chung, giữa Công ty Phương Bắc với các nhà máy quốc phòng của Việt Nam nói riêng sẽ được mở rộng, tăng cường và có hiệu quả cao hơn.
Ông Vương Lực bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam. Ông cho biết, về khả năng công nghệ, Nhà máy sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của phía Việt Nam. Ông Vương Lực hy vọng, sau chuyến thăm Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và các nhà máy quốc phòng của Việt Nam phối hợp với ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc nói chung và Công ty Phương Bắc nói riêng đẩy nhanh tiến độ các dự án.
* Sáng 28-4, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hòa XHCN Việt Nam rời Trùng Khánh đi Côn Minh.
Tin, ảnh: Phùng Kim Lân