Đoàn công tác Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Tân

Chiều 7-10, tại Trại giam Đắk Tân (thuộc Tổng Cục VIII-Bộ Công An) đóng trên địa bàn xã Ea Pil (huyện M’Đrắk, Đắk Lắk), Đoàn công tác Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam và đồng chí Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Tân.

Quang cảnh buổi làm việc

Tuổi buổi làm việc, Đại tá Lương Xuân Ngợi-Giám thị Trại giam Đắk Tân đã báo cáo tình hình việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù với đoàn công tác. Theo đó, Trại giam Đắk Tân hiện quản lý, giam giữ 1.478 phạm nhân (trước thời điểm đặc xá năm 2015 trại giam quản lý, giam giữ 1.781 phạm nhân), trại giam không quản lý, giam giữ phạm nhân nữ và phạm nhân trong độ tuổi vị thành niên. Là đơn vị đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa; điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đường xá đi lại khó khăn; cùng với đó cơ sở hạ tầng, công trình giam giữ chưa đồng bộ; phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác còn thiếu thốn gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của lãnh đạo Tổng cục VIII, cùng sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương… Ban Giám thị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, nhờ làm tốt công tác phân loại và tổ chức giam giữ theo loại đối tượng, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên trong những năm qua và trong 9 tháng đầu năm 2015 nói riêng tình hình an ninh, an toàn trại giam được giữ vững, hiện trong trại giam không có phạm nhân dùng điện thoại di động, ma túy và các chất kích thích… Trong 4 năm qua, Trại giam Đắk Tân không có phạm nhân nào bỏ trốn khởi nơi giam. Hàng năm đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức cho phạm nhân học tập những nội dung cơ bản của Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành án hình sự, tổ chức các lớp xóa mù, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng,… Kết quả từ tháng 12/2014 đến nay, Trại giam đã mở được 10 lớp giáo dục cho 15.670 lượt phạm nhân tham gia học tập; mở 21 lớp cho 498 phạm nhân mới nhập trại; gặp gỡ giáo dục riêng 3.680 lượt phạm nhân. Bên cạnh đó, tại các buồng giam đơn vị đã trang bị một ti vi; hàng ngày tổ chức đọc báo, phát thanh bản tin đến các phân trại. Trại giam đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M’Đrắk xóa mù chữ cho 106 phạm nhân… Nhờ làm tốt công tác trong quản lý, giam giữ, giáo dục mà trong đợt xét đặc xá tha tù trước thời gian năm 2015, Trại giam Đắk Tân có 225 phạm nhân hoàn lương trở về với cuộc sống đời thường.

Đại tá Lương Xuân Ngợi-Giám thị trại giam Đắk Tân báo cáo tình hình trại giam

Với những thành tích đạt được năm 2013, Trại giam Đắk Tân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Vì đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; được Bộ Công an tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở”; được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng nhiều Bằng khen…

Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha phát biểu
tại buổi kiểm tra, giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Pha- Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đánh giá, ghi nhận, biểu dương những kết quả việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam Đắk Tân trong thời gian qua. Đặc biệt trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục hòa nhập cộng đồng đã có những cách làm hay, sáng tạo giúp phạm nhân tích cực hướng thiện, mong muốn cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, xã hội. Trong công tác giúp đỡ người nghèo, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các đồng chí đã làm rất tốt, tạo thêm hình ảnh đẹp của người cán bộ công an trong lòng nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Pha mong muốn thời gian tới, Ban Giám thị cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo trại giam an toàn trong mọi tình huống; từng bước nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân…

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm khu nấu ăn, nhà giam, trạm y tế, nơi lao động của các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Đắk Tân. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Pha- Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, công tác chấp hành án phạt tù của phạm nhân, đồng thời động viên các phạm nhân tích cực lao động, cải tạo tốt để sớm đoàn tụ cùng gia đình, người thân…

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đồng chí Nguyễn Văn Pha cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực nấu ăn tại Trại giam Đắk Tân

Đoàn công tác kiểm tra khu nhà ở của các phạm nhân

Đoàn công tác kiểm tra khu nhà tắm

Đoàn công tác kiểm tra khu nhà ăn

Đoàn công tác thăm khu làm mi mắt giả của phạm nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Pha hỏi thăm sức khỏe, đời sống của phạm nhân lớn tuổi

Đồng chí Nguyễn Văn Pha hỏi thăm quá trình chấp hành án, tình hình sức khỏe của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh xá

Các đại biểu chụp hình lưu niệm buổi kiểm tra, giám sát

Tuấn Anh

_________________________________________________________

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/doan-cong-tac-ban-thuong-truc-ubtumttq-viet-nam-va-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-kiem-tra-giam-sat-/69454