Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng – một năm nhiều dấu ấn

Ngày 29/1, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức lễ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Chí Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã thay mặt Ban Chấp hành trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2016.

Đồng chí Bùi Chí Hiếu báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 của Đoàn TNCS Bộ Xây dựng.

Trong năm 2015, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Hoạt động Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc đã có những chuyển biến tích cực và dần đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được chú trọng và phát huy mạnh mẽ.

Đoàn Thanh niên đã có nhiều hoạt động tích cực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành xây dựng, từ đó thể hiện rõ vai trò của Đoàn Thanh niên, góp phần tạo nên thắng lợi trong các nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng năm 2015. Các hoạt động được tổ chức một cách thiết thực và hiệu quả, trong đó trọng tâm là các hoạt động tình nguyện, chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, khơi dậy và phát huy trách nhiệm, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong việc xây dựng cơ quan cũng như nêu cao việc rèn luyện đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên trước những vấn đề chung của xã hội.

Bên cạnh đó Đoàn Bộ cũng đã tham gia đầy đủ và có trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chung của Cụm và của Khối phát động như: Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Đoàn TNCS Bộ Xây dựng cũng đã tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo bồi dưỡng thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Tiêu biểu trong năm qua phải kể đến việc tổ chức các diễn đàn góp ý các dự thảo luật quan trọng như Bộ luật Dân sự, các diễn đàn quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị... trong toàn Khối.

Năm 2015 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã hoàn thành các kế hoạch đề ra với những kết quả đáng tự hào như: hoàn thành hai chương trình trọng tâm được phát động trong năm. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đoàn, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt “Hội nghị khoa học trẻ năm 2015” đã để lại nhiều dấu ấn và sự lan tỏa trong thanh niên về nghiên cứu khoa học trẻ. Sau chương trình này, Đoàn Thanh niên Bộ đã thu được 185 các đề tài nghiên cứu khoa học, được sự đánh giá cao của Hội đồng nghiệm thu. Cũng trong năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã vinh dự có một đồng chí được Đoàn khối các cơ quan Trung ương trao tặng bằng khen công chức, viên chức trẻ tiêu biểu – đồng chí Hoàng Mạnh, Phó bí thư Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng, Bí thư Đoàn TNCS Viện khoa học công nghệ Xây dựng (IBST) được tuyên dương. Đặc biệt, với chương trình “Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng hướng đến biển đảo quê hương”, Đoàn đã xây dựng một cây cầu dân sinh tại xã Bản Sen (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), nơi chịu nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Bùi Chí Hiếu, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Đoàn TNCS HCM Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng sẽ hướng tới nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hơn nữa để chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng cũng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Quý Phương, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhận định, năm vừa qua, Đoàn Khối đánh giá cao nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, đồng thời ghi nhận những đóng góp cống hiến của các đoàn viên thanh niên Bộ Xây dựng. Hi vọng trong thời gian tới, các Đoàn viên thanh niên Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phát huy những gì đã đạt được trong năm 2015 để tiếp tục trở thành một trong những tổ chức Đoàn vững mạnh trong các Đoàn khối cơ quan Trung ương.

Các tâp thể, cá nhân xuất sắc của Đoàn TNCS Bộ Xây dựng nhận Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao tặng.

Ngoài các hoạt động kể trên, nhiệm vụ chuyên môn cũng là điểm nhấn quan trọng trong năm vừa qua của các đoàn viên, thanh niên Bộ Xây dựng. Được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và cấp ủy Đảng của các cơ sở đoàn trực thuộc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể đoàn viên thanh niên trực thuộc, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đã đề ra, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng giao phó. Đồng thời, quan tâm củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các Đoàn cơ sở và Chi đoàn, khẳng định sự lớn mạnh toàn diện của Đoàn Thanh niên và sự tiến bộ không ngừng của tuổi trẻ.

Tuyết Hạnh (Ảnh: Quốc Anh)

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/doan-thanh-nien-bo-xay-dung-mot-nam-nhieu-dau-an.html