Bên mua khá dè đặt trong khi bên bán tung ra các lệnh bán với giá thấp hơn mức tham chiếu, khiến thị trường mất điểm ngay sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa.
Nhóm cổ phiếu lớn hôm nay giảm mạnh. FPT, HAG, KBC, REE, SSI giảm ít nhất 1.500 đồng mỗi mã. Tuy nhiên, điểm tích cực là các mã ngân hàng không mất giá mạnh, hỗ trợ VN-Index không giảm sâu. Cụ thể, EIB, STB đứng giá tham chiếu, VCB tăng 200 đồng lên 44.800 đồng, riêng CTG tăng kịch trần, lên mức 28.900 đồng/cổ phần.
Dù phần lớn các mã trên sàn đều giảm mạnh, nhưng số cổ phiếu bị giảm sàn vào cuối phiên chỉ hạn chế ở một số mã như CMT, CYC, DHA, FPC, MSN, TRI, trong khi một số khác tăng hết biên độ vào cuối phiên và còn dư mua trần khá cao như CTG, DXV, TIE, PHT, PNJ, MCV, DQC…
Mã VHG của công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt – Hàn hôm nay được gom mua mạnh. Chốt phiên mã này tăng kịch trần và còn dư mua ở giá trần hơn một triệu đơn vị.
Thanh khoản phiên đầu tuần giảm mạnh so với cuối tuần trước. SAM dẫn đầu sàn HOSE về khối lượng giao dịch (hơn 4,2 triệu đơn vị), tiếp theo là các mã như SSI (hơn 2,2 triệu), STB, REE, ITA, EIB, CII.
Sàn HOSE có 57 mã tăng, 119 mã giảm và 41 mã đứng giá tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 42 triệu đơn vị, trị giá hơn 1,7 nghìn tỷ. Chỉ số VN-Index giảm 4,41 điểm, còn 511,58 điểm.
Diễn biến giao dịch trên sàn HNX cũng diễn ra khá chậm. Trong các mã tên tuổi, hai cổ phiếu ngân hàng là ACB và SHB giảm nhẹ 100 đồng mỗi mã, riêng BVS, KLS, VCG, PVX giảm ít nhất 200 đồng mỗi mã. PVI đứng giá tham chiếu mức 27.200 đồng/cổ phần.
Các mã CMC, INN, SHN, YBC được gom mua mạnh. Riêng CMC, INN và YBC tăng giá phiên thứ ba liên tiếp.
KLS dẫn đầu sàn HNX về tính thanh khoản, với khối lượng giao dịch phiên hôm nay đạt trên 2,7 triệu đơn vị, tiếp theo là PVX (hơn 1,1 triệu đơn vị) và VCG (hơn 1 triệu đơn vị).
Toàn sàn HNX có 85 mã tăng, 146 mã giảm và 40 mã đứng giá tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 26 triệu đơn vị, trị giá hơn 891 tỷ đồng. Chỉ số HNX-Index giảm 1,45 điểm còn 168,40 điểm.