“Đô” biến động, nhiều mặt hàng tăng giá

Xem tin gốc 

CAND Portal - 32 tháng trước 141 lượt xem

“Do” bien dong, nhieu mat hang tang gia

Theo diễn biến của tỷ giá USD, nhiều doanh nghiệp đang phải từng giờ định giá hàng hóa, nhất là các doanh nghiệp sản xuất phải nhập khẩu nguyên liệu. Trên thị trường, giá nhiều mặt hàng đã có biến động, tăng nhẹ theo đồng USD. Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho biết, đã có 50 nhà cung cấp hàng hóa thông báo tăng giá thành của nhiều mặt hàng.

Nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng giá

Một số tư thương ở chợ Đồng Xuân cho biết, do đây là dịp gần đến Noel và Tết dương lịch nên từ bây giờ giá một số mặt hàng đã có biến động nhẹ. Mặt hàng "sốt" giá trong nửa tháng nay là tỏi khô. Có mặt ở khu Bắc Qua-Đồng Xuân, chúng tôi thấy lượng tỏi được bày bán ở đây giảm hẳn.

Trước đây cả tỏi ta và tỏi Trung Quốc, tỏi ngọt đều bày la liệt trong những chiếc sọt lớn, nhưng hiện nay khan hiếm hơn. Một hộ kinh doanh mặt hàng này cho biết, lượng hàng nhập từ Trung Quốc giảm mạnh do bên đó xuất ít vì họ dự trữ tỏi để ăn trong mùa đông. Giá tỏi ta cách đây không lâu chỉ từ 20 đến 22 nghìn đồng/kg, tỏi Trung Quốc 18-20 nghìn đồng/kg thì nay đều tăng gấp đôi.

Không chỉ có tỏi, nhiều mặt hàng thực phẩm khác cũng bắt đầu rục rịch tăng giá như bánh mứt kẹo, nước giải khát, đồ hộp, gia vị, thực phẩm chế biến cả nhập khẩu lẫn sản xuất trong nước. So với vài tháng trước, những mặt hàng này tăng khoảng 5.000 đến 10.000đ/kg. Theo một người bán hàng ở phố Hàng Giầy, dự kiến bánh mứt kẹo của cửa hàng chị năm nay giá tăng khoảng 15-20%.

Hàng hóa trong siêu thị sẽ tăng giá từ 5 đến 15%.

Do tỷ giá USD tăng trong mấy ngày vừa qua, nhiều mặt hàng nhập khẩu hoặc có nguồn gốc nguyên liệu đầu vào nhập khẩu đều đã điều chỉnh giá. Điển hình là máy tính và các linh kiện máy tính, máy ảnh, xe máy nhập khẩu… Đây là những loại hàng hóa bán ra được tính theo tỷ giá của đồng USD, do đó khi đồng đô la tăng, giá thành sản phẩm cũng tăng theo.

Một trong những sản phẩm tăng giá nhiều trong dịp này là sữa nhập ngoại. Dù các công ty phân phối nhập sữa từ nhiều tháng nay, nhưng nhiều đại lý sữa không bỏ qua cơ hội "nhảy giá của USD" để áp cho người tiêu dùng. Một hộp sữa Gain Plus 3 loại 900g tăng hơn 10 nghìn đồng so với nửa tháng trước khiến người mua giật mình, nhưng đại lý giải thích đơn giản: "giá nhập tăng". Điều này cũng không tránh khỏi với sữa trong nước khi vẫn phải nhập khẩu nguyên liệu sữa, bao bì… đều phải quy đổi bằng ngoại tệ.

Nhất là từ 1/12/2009, thuế đánh vào nguyên liệu sữa nhập khẩu tăng thêm 26%, điều này sẽ làm cho giá thành sản xuất sữa tăng khoảng 10-15%. Đấy là việc tăng giá ngoài thị trường, còn hàng hóa trong siêu thị thì sao?

Hàng trong siêu thị: sẽ tăng từ 5 đến 15%

Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, cách đây 10 ngày đã có khoảng 50 nhà cung cấp gửi thông báo tăng giá đến các siêu thị trên địa bàn Hà Nội với mức tăng từ 2-10%. Trong đó tăng giá chủ yếu nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như bánh mứt kẹo, nước giải khát, đồ hộp, đồ chế biến sẵn, thực phẩm, mỹ phẩm, bột giặt, kem đánh răng…

So với TP HCM, việc áp giá mới ở Hà Nội bao giờ cũng có "độ trễ" sau thông báo của các nhà cung cấp khoảng nửa tháng. Theo đó, khoảng vài ngày tới, giá nhiều mặt hàng trong hệ thống siêu thị sẽ có biến đổi giá theo đà tăng giá mà các nhà cung cấp thông báo. Từ nay đến giáp Tết, giá các mặt hàng tiêu dùng bày bán trong các siêu thị ở Hà Nội sẽ có mức tăng khoảng từ 5 đến 15%.

Phân tích về nguyên nhân tăng giá trên, ông Phú cho biết: "Các đầu vào cơ bản như gas, điện, xăng dầu đều tăng (từ đầu năm đến nay có 8 lần tăng giá xăng nhưng chỉ 1 lần giảm giá; tháng 11/2009 giá gas tăng gấp 3 lần) và gần đây nhất là giá USD tăng sẽ kéo theo nhiều nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng trong nước sản xuất nhưng phải nhập nguyên liệu tăng. Giá hàng hóa tiêu dùng năm 2009 tăng gấp 1,5 lần so với năm 2007. Theo quy luật của thị trường, khi đã tăng thì giảm rất ít, thường là "lên 5 xuống 1", thậm chí có mặt hàng tiêu dùng năm 2008 tăng tới 37%".

Trước việc hàng hóa nhập khẩu tăng giá như hiện nay, đây là cơ hội để hàng nội bứt lên chiếm lĩnh thị trường. Để chống hiện tượng đột biến giá, găm hàng đầu cơ tích trữ để đẩy giá thành lên cao trong dịp Tết Nguyên đán, thiết nghĩ việc dự trữ hàng hóa cần phải được các doanh nghiệp được thành phố cho vay vốn thực hiện sớm, đồng thời lên kế hoạch tổ chức bán ra thị trường cho người dân làm sao đảm bảo chất lượng và VSATTP.

Nếu không chuẩn bị dự trữ tốt hàng hóa từ thời điểm này, nếu có dịch bệnh, thiên tai xảy ra, Hà Nội sẽ ứng phó không kịp và giá thành nhiều mặt hàng sẽ bị đội lên rất nhiều

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang