Đỗ Tùng Lâm: Không muốn núp bóng bất kì ai

Xem tin gốc 

VnMedia - 28 tháng trước 544 lượt xem

Do Tung Lam: Khong muon nup bong bat ki ai

(VnMedia) - Rất ấn tượng và khâm phục đôi Sao Mai Hoàng Hải - Ngọc Anh, ca sĩ trẻ Đỗ Tùng Lâm tạm chia tay với điện ảnh sau vai diễn Nam trong “Những thiên thần áo trắng” để toàn tâm cho cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2010. Trò chuyện cùng VnMedia, chàng ca sĩ quê Bắc Ninh tự tin khẳng định những gì mình đang có và sẽ không núp bóng bất kì ai.

Trước khi làm diễn viên, Tùng Lâm đã là ca sỹ, anh từng đoạt giải Nhất cuộc thi Ngôi sao THTH TP Hồ Chí Minh

Không phải là diễn viên đi hát

- Thời gian vừa qua, hoạt động ca hát của Tùng Lâm khá im ắng, phải chăng bạn định nghỉ hát để theo nghiệp diễn viên?

“Hãy sống biết ước mơ và đừng để ước mơ mãi mãi là ước mơ” - câu nói này luôn luôn tồn tại trong suy nghĩ của Tùng Lâm. Tuy thời gian vừa qua khá im ắng về ca hát nhưng đó không phải là sự dừng lại. Tùng Lâm không bao giờ muốn dừng cái mà mình may mắn có: đó là niềm đam mê âm nhạc. Những dự định và những kế hoạch với âm nhạc sẽ không bao giờ biến mất khi mình vẫn chưa thực sự thành công. Nếu nghiệp diễn viên có duyên với Tùng Lâm thì Tùng Lâm sẽ nắm bắt cơ hội và phát triển nó song song với niềm đam mê của mình.

- Sau một vài giải thưởng từ các cuộc thi hát, Tùng Lâm tích lũy được cho mình những gì khi đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp?

Tất cả những giải thưởng chỉ là bắt đầu, đằng sau những giải thưởng đó mới là cái đáng quan tâm. Giải thưởng là những gì mình khẳng định sau mỗi cuộc thi, cái đó không khó với những người có năng lực. Nhưng những người có năng lực chưa chắc đã khẳng định được mình với xã hội và thị hiếu âm nhạc hiện nay. Hãy cố gắng,biết phát huy những gì mình có đúng nơi đúng chỗ và đúng thời điểm. Biết nắm bắt cơ hội và tỏa sáng.

- Quyết định đi theo song song giữa ca hát và điện ảnh, Tùng Lâm nghĩ mình đủ sức để làm tốt cả hai lĩnh vực?

Không có gì là không thể. Nếu bạn chưa thử!

- Với một ca sĩ trẻ có tham gia điện ảnh như Tùng Lâm thì điều gì cần làm để bạn khẳng định với công chúng là mình không phải diễn viên đi hát?

Những gì mà Tùng Lâm cố gắng và đạt được trong âm nhạc nhiều hơn rất nhiều những gì Tùng lâm có được ở điện ảnh. Như Tùng Lâm đã nói ở trên, biết phát huy đúng thời điểm thì sẽ hơn rất nhiều. Có thể trong thời điểm này khi bộ phim “Những thiên thần áo trắng” mới phát sóng mọi người sẽ dễ nhận thấy Tùng Lâm là một diễn viên hơn là một ca sĩ nhưng diễn viên đi hát không phải là xấu, vì không phải diễn viên nào cũng biết hát, điều quan trọng là anh hát như thế nào và mọi người đón nhận nó ra sao.

- Tham gia một bộ phim có nhiều diễn viên vừa là ca sĩ, bạn học hỏi được điều gì từ những người bạn đó của mình?

Có thể nói, qua bộ phim Tùng Lâm học hỏi được rất nhiều từ các đàn anh đàn chị đi trước: sự nỗ lực, cố gắng và lao động hết mình.

Trẻ trung và sung sức, Tùng Lâm mong muốn tự khẳng định mình

Không núp bóng bất kì ai

- Tạm gác lại nghiệp diễn xuất sau bộ phim “Những thiên thần áo trắng”, bạn đã có kế hoạch gì cho hoạt động ca hát trong năm nay?

Với ca hát, Tùng Lâm đang có nhiều dự định, kế hoạch nhưng trước mắt sẽ thử sức và khẳng định mình trong sân chơi Sao Mai Điểm Hẹn năm nay.

- Điều gì đã khiến cho bạn quyết định sẽ tham gia Sao Mai Điểm Hẹn 2010?

Vì mình muốn bắt đầu một Tùng Lâm mới, một phong cách mới và một dòng nhạc mới hợp với thời điểm âm nhạc hiện nay.

- Tùng Lâm đánh giá như thế nào về tầm ảnh hưởng cũng như những thuận lợi mà cuộc thi này mang lại cho một ca sĩ trẻ?

Sao Mai Điểm Hẹn là một cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia. Tất cả những thí sinh khi lọt vào Top 12 của sân chơi đều là các ngôi “Sao mai” trong chùm sao đó. Tùng Lâm nghĩ chắc cũng không cần nói quá nhiều đến tầm ảnh hưởng của cuộc thi, vì các bạn cũng đều thấy từ cuộc thi chúng ta đã có rất nhiều các ngôi sao trong showbiz bây giờ đấy thôi (cười).

Về thuận lợi mà cuộc thi mang lại là rất nhiều nhưng sẽ nhiều hơn tất cả nếu bạn là 1 người biết nắm bắt và thông minh. Được làm việc với rất nhiều chuyên gia tư vấn về thanh nhạc, vũ đạo, kĩ năng sân khấu, đạo diễn chương trình, ban nhạc… rút ra cho bạn rất nhiều điều có ích cho bản thân, bạn học được quá nhiều sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của các chuyên gia. Tùng Lâm muốn nhấn mạnh ở đây là trong cuộc thi mình sẽ biết được đâu là ưu và đâu là nhược điểm của mình, hãy biết sửa đổi nhược điểm và phát huy ưu diểm của mình càng nhiều càng tốt. Còn về sau khi cuộc thi kết thúc bạn có phải là người tỏa sáng không điều đó phải dựa vào bản lĩnh và sự lao động của mỗi người.

- Vậy Tùng Lâm nghĩ sao khi hiện nay có quá nhiều cuộc thi về âm nhạc và các ca sĩ trẻ cũng chóng thành danh nhờ những cuộc thi đó?

Các bạn có thể thấy rất rõ 1 điều: ngày càng có nhiều nhân tài và ngày càng có nhiều cuộc thi. Với thời buổi nhà nhà đi hát và người người làm ca sĩ thì việc các cuộc thi ngày càng nhiều cũng không có gì là lạ. Chủ yếu là bạn biết mình là ai và đứng ở vị trí nào sẽ là hợp nhất với mình. Tùng Lâm nghĩ thành danh nhờ các cuộc thi, đó là một điều rất bình thường và chính đáng. Nhưng điều đáng nói ở đây là cái “danh” đó sẽ vững được bao nhiêu lâu?

Nghệ thuật đa màu, âm nhạc đa chiều, một ca sĩ có giọng tốt chỉ là phương tiện còn để hát hay hay không nó là cái đầu! Bạn có thể đăng quang ở một cuộc thi hay không nó còn dựa vào 40% may mắn.

Khiêm tốn và thân thiện là những đức tính nổi bật của Tùng Lâm

- Trong số các Sao Mai đi trước bạn có ngưỡng mộ ai không?

Tùng Lâm rất ấn tượng và khâm phục anh Hoàng Hải và chị Ngọc Anh. Hoàng Hải là 1 nam ca sĩ có chất giọng lạ và đặc biệt, phong cách biểu diễn rất thu hút. Còn Ngọc Anh thì rất thông minh và Tây hóa trong cách xử lí bài.

- Thế còn hy vọng của Tùng Lâm cho thành công của mình tại cuộc thi năm nay?

Không gì có thể nói trước được. Nhưng đối với mỗi thí sinh khi đi thi, đều mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình, Tùng Lâm không phải ngoại lệ.

- Nếu có người nói với bạn rằng hãy quên giấc mơ Sao Mai Điểm Hẹn đi và tập trung cho con đường Nam tiến của mình thì bạn sẽ trả lời ra sao?

Thời buổi bây giờ, để Nam tiến không phải là chuyện dễ. Tùng Lâm đã từng nghe nói một câu mà làm cho Tùng Lâm phải suy nghĩ rất nhiều: “Ca sĩ ngoài Bắc dấn thân Nam tiến, người nhà lầu xe hơi, kẻ đành hồi hương”. Tùng Lâm nghĩ rằng một người đầy đủ tư chất không phải là đã đủ để Nam tiến.

Chúng ta cứ thử ví mỗi ca sĩ là một viên kẹo. Viên kẹo ấy ngon, có chất lượng và có thương hiệu thì mới có người mua. Nhưng nếu viên kẹo ấy cũng vẫn ngon, có thương hiệu mà hết hạn sử dụng thì liệu có ai mua? Viên kẹo ấy sẽ bị lãng quên và tan chảy. Với Tùng Lâm, Sao Mai Điểm Hẹn sẽ là một bước ngoặt nếu mình thành công. Việc thành công cũng gắn liền với việc tạo cho mình một nhãn mác mới, một thương hiệu mới và tất nhiên là một hạn sử dụng mới.

- Có vẻ Tùng Lâm khá khôn ngoan khi xuất hiện trên sóng truyền hình qua một bộ phim vào giờ vàng trước khi tham gia vào Sao Mai Điểm Hẹn?

Đó là một sự trùng hợp, nếu thành công thì đó quả là sự may mắn lớn nhất của Tùng Lâm (cười).

- Hình ảnh của Tùng Lâm trong âm nhạc sẽ như thế nào?

Tùng Lâm đang cố gắng xây dựng hình ảnh của mình và có lẽ các bạn hãy chờ đón hình ảnh mới của Tùng Lâm nhé!

- Và cái mới này của bạn có học hỏi từ một hình tượng nào đó đi trước không?

Học hỏi là điều đương nhiên nhưng Tùng Lâm sẽ không là cái bóng của bất kì ai.

- Tùng Lâm có cảm thấy áp lực không khi mà cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm nay sẽ có nhiều ca sĩ trẻ đã từng được nhiều khán giả biết đến tham gia?

Trước mỗi cuộc thi, Tùng Lâm đều cảm thấy không có áp lực. Hãy coi đó là một sân chơi, ai cũng có thể tham gia để học hỏi và cọ xát, biết đâu những đàn anh sẽ là người mang tới cho mình nhiều cơ hội.

- Về phía gia đình, cả nhà Tùng Lâm có ủng hộ bạn theo con đường ca hát chuyên nghiệp không?

Luôn luôn lắng nghe, nghe xong dần dần sẽ hiểu (cười).

Chúc Tùng Lâm sẽ gặt hái được thành công trong những dự định sắp tới của mình!

Hà Hoàng (thực hiện)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang