Mới đây, Công ty Tư vấn giám sát Dự án luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, còn gọi là dự án kênh đào Quan Chánh Bố đã có công văn yêu cầu Tổng Công ty xây dựng đường thủy tạm ngừng thi công hạng mục luồng công vụ.
Theo Ban Quản lý dự án Hàng hải 3, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, để tiến hành thi công đào 9 km kênh tắt trên đất liền thuộc giai đoạn I dự án Kênh đào Quan Chánh Bố, từ tháng Giêng đến nay, Tổng Công ty xây dựng đường thủy tiến hành công trình thi công luồng công vụ. Giải pháp thi công là dùng xáng cạp đắp đê bao xây dựng xung quanh các điểm chứa bùn, đất, nước thải và dùng xáng hút nạo đất mở rộng luồng cho các phương tiện cơ giới vào thi công.
Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND huyện Duyên Hải tổ chức đoàn cán bộ liên ngành xuống kiểm tra và nhận thấy: tại các điểm thi công thuộc các xã Long Toàn, Long Khánh, Dân Thành…. nhiều đoạn đê bao chỉ đắp tạm bợ, nên khi xáng thổi có công suất lớn nạo hút đất đổ vào các bãi chứa đã làm vỡ đê bao. Mặc khác, nhiều đoạn đê còn để hở làm đất chảy tràn ra kênh xáng, gây ô nhiễm nguồn nước rất nghiêm trọng; ảnh hưởng đến việc lấy nước vào ao đầm nuôi tôm sú, cua của hơn 500 hộ dân nơi đây. Ông Lê Văn Bé, một hộ dân nuôi tôm tại ấp Đình Cũ, xã Long Khánh bức xúc: “Một công trình quy mô như thế nhưng lại đưa nước thải trực tiếp ra sông”.
Tại buổi làm việc mới đây giữa lãnh đạo tỉnh Trà Vinh với Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng-kỹ thuật biển, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra lại quy trình kỹ thuật của đơn vị thi công; buộc đơn vị này đưa ra phương án khắc phục như xây dựng hệ thống bờ bao, bãi chứa đất, bãi lắng bùn…. Phải có báo cáo cụ thể với chủ đầu tư và chính quyền địa phương; đồng thời phải khắc phục hậu quả do thi công không đúng chất lượng và ảnh hưởng đến việc sản xuất, nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương.
Ông Lê Trọng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, huyện đã thành lập đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại hiện trường; đồng thời, lắng nghe ý kiến của bà người dân để tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc do sự cố thi công ban đầu gây ra. “Chúng tôi chỉ đạo bà con nên thu hẹp diện tích nuôi tôm mỗi năm; đồng thời phải có một diện tích nhất định làm hồ chứa nước lắng trong. Nước được lấy từ đó để chuyển sang ao nuôi tôm nhằm giảm tác động môi trường ảnh hưởng đến con tôm”- Ông Lê Trọng Vũ nói.
Dự án kênh đào Quan Chánh Bố là một trong những công trình trọng điểm của Quốc gia, nhằm mở rộng luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Trong quá trình thi công, có hơn 1.300 hộ dân ở hai huyện Duyên Hải và Trà Cú đồng tình ủng hộ. Họ đã nhận tiền bồi thường để di dời đến nơi ở mới. Hơn 1.000ha đất mặt bằng đã được bà con bàn giao cho công trình một cách nhanh chóng. Thế nhưng, đơn vị thi công là Tổng Công ty xây dựng đường thủy lại không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, làm nước ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng thủy sản.
Theo UBND tỉnh Trà Vinh, công trình trình này sẽ được khởi động trở lại khi đơn vị thi công có phương án khắc phục sự cố kỹ thuật xảy ra và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thiết kế như: xây dựng hoàn chỉnh các khu bãi chứa bùn, đất, nước thải trong quá trình thi công. Và quy trình này sẽ được đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư kiểm tra thực tế, khi đủ điều kiện đơn vị này mới được thi công trở lại./.
Hữu Trãi