Điều kiện và cách dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên

KTĐT - Hà Nội có bốn trường chuyên là các trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây. Thí sinh muốn đăng ký dự tuyển vào các trường này, ngoài các yêu cầu như thí sinh dự tuyển vào các lớp 10 trường THPT thường, học sinh phải đạt một số điều kiện nhất định và dự thi thêm một số môn tùy từng lớp chuyên.

Theo đó, thí sinh dự tuyển phải đạt những điều kiện: Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên; điểm trung bình vào lớp chuyên các môn tự nhiên phải có điểm trung bình môn chuyên cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Riêng lớp chuyên tin thì điểm trung bình môn toán hoặc lý phải từ 8,0 trở lên. Dự tuyển vào các lớp chuyên các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý và ngoại ngữ phải có điểm trung bình môn chuyên cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên. Riêng trường THPT Chu Văn An, học sinh các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp hạnh kiểm tốt, học lực giỏi năm học lớp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được dự tuyển. Những học sinh này phải nộp phiếu dự tuyển tại phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy. Điểm chung của các trường chuyên này là mỗi lớp chỉ được tuyển không quá 35 học sinh. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 12 lớp chuyên, bốn lớp không chuyên (xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển tuyển sinh lớp chuyên). Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 11 lớp chuyên, bốn lớp không chuyên. Trường THPT Chu Văn An có 7 lớp chuyên. Trường THPT chuyên Sơn Tây có 9 lớp chuyên. Lịch thi: Ngày 22/6, thi hai môn ngữ văn và toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT không chuyên; ngày 23/6 thí sinh thi môn ngoại ngữ để lấy điểm hệ số 1 và ngày 24/6 thi môn chuyên để lấy điểm hệ số 2 làm cơ sở tính điểm xét tuyển. Thí sinh dự tuyển vào lớp chuyên tin học sẽ làm bài thi môn toán; thí sinh dự tuyển vào lớp chuyên tiếng Pháp 3 năm của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, chuyên tiếng Nga, chuyên tiếng Trung sẽ làm bài thi môn chuyên thay thế là môn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Hiền Minh

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=56&newsid=218619