Hỏi: Tôi là công dân Việt Nam qua Mỹ năm 1994. Hiện tôi vẫn còn Chứng minh thư nhân dân và Hộ chiếu do Chánh phủ Việt Nam cấp. Khi tôi nhập tịch Mỹ, tôi không hề bị buộc bỏ quốc tịch Việt Nam. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có một văn bản nào từ Chính phủ Việt Nam nói rằng, tôi đã mất quốc tịch Việt Nam. Vậy xin hỏi hiện tại tôi còn quốc tịch Việt Nam hay không? Nếu không còn, tôi phải làm sao để có lại quốc tịch Việt Nam?
(Phạm Công Minh – phami@yahoo.com)
Trả lời: Luật Quốc tịch số 24/2008/QH12 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 13/11/2008 (“Luật Quốc tịch năm 2008”) quy định công dân Việt Nam trong một số trường hợp đặc biệt có thể vẫn giữ được quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước sở tại nơi họ đang sinh sống. Khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch năm 2008 quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam”.
Với quy định trên thì hiện nay bạn vẫn chưa bị mất quốc tịch Việt Nam, nên bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, để giữ quốc tịch Việt Nam thì bạn cần đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/7/2008 (ngày Luật Quốc tịch năm 2008 có hiệu lực).
Nếu bạn có đầy đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam như: Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu, Giấy khai sinh... thì việc công nhận quốc tịch Việt Nam của bạn sẽ được Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ ghi vào Sổ đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.