Điều đó đâu có dễ

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 37 tháng trước 303 lượt xem

Dieu do dau co de

C.Ronaldo và Tevez đã ra đi, Man United sẽ gặp vấn đề lớn về khâu ghi bàn! Thực tế chưa hẳn là thế, khi trong tay Sir Alex hiện đang có tới 4 trung phong là Berbatov, Owen, Macheda và tân binh Diouf. Và điều khiến NHM quan tâm hơn nữa là việc Wayne Rooney cũng vừa lên tiếng đòi được đá ở vị trí săn bàn của Quỷ đỏ.

Trong bài phát biểu mới đây, Wayne Rooney đã khẳng định rằng: “C.Ronaldo và Tevez ra đi là một tổn thất lớn cho Man United, nhưng sẽ mở ra cơ hội mới cho tôi. Tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể làm thay công việc mà họ vẫn làm đó là ghi bàn”. Tại Old Trafford, C.Ronaldo và Tevez là cặp tấn công hiệu quả nhất khi họ đã cùng nhau ghi được tới 101 bàn thắng sau 2 mùa giải chơi cùng nhau. Trong khi đó, ở mùa giải đầu tiên đá cặp, Rooney và Berbatov chỉ ghi được tổng cộng có 34 bàn thắng. Tuy nhiên điều đó không khiến tiền đạo người Anh phải lo lắng khi khẳng định mọi thứ sẽ còn tốt hơn ở mùa giải tới.

Tại M.U lúc này, Rooney đang là sự kỳ vọng số Một và anh đã đáp lại sự kỳ vọng ấy bằng một màn trình diễn ấn tượng ở 2 trận giao hữu của Quỷ đỏ trước đội Malaysia XI. Những gì mà Rooney đã thể hiện vẫn như cách anh thường làm, đá thiên về cánh trái với những pha nhập thành và dứt điểm sắc sảo. Nhưng cầu thủ 23 tuổi này muốn không chỉ có thế: “Tôi chắc chắn rằng mình có thể đá tốt ở vị trí tiền đạo trung tâm. Mọi người đều biết đó mới là sở trường của tôi từ khi còn chơi cho Everton và hy vọng rằng tôi sẽ được trở lại vị trí sở trường của mình. Đá tiền đạo, đó mới là tất cả những gì mà tôi mong muốn lúc này”. Nếu ai có nghi ngờ về điều đó, hãy xem những gì Rooney đã làm được cho ĐT Anh khi HLV Capello giao cho anh vai tiền đạo trung tâm. 8 bàn thắng sau 7 trận đấu, dẫn đầu danh sách ghi bàn tại bảng 6 vòng loại World Cup 2010 là những minh chứng cụ thể.

Rooney muốn làm thay vai trò ghi bàn của C.Ronaldo và Tevez

Dĩ nhiên Sir Alex Ferguson cũng thừa biết điều đó. Khi còn Tevez, C.Ronaldo, ông không quá bận tâm tới việc xếp Rooney đá ở đâu vì khả năng ghi bàn của bộ 3 này là như nhau dù đá ở vị trí nào đi nữa. Điều đó tạo nên thói quen cho Man United là đá một tiền đạo cắm và các tiền vệ thay nhau dâng lên làm người đá cặp. Giờ phải thay đổi để đáp ứng mong muốn đá tiền đạo trung tâm của Rooney là điều không hề dễ dàng giống như cách ông đã thử xếp Tevez và Berbatov đá cặp tấn công. Rooney có thể sẽ khác nhưng khi ấy Ferguson sẽ phải chọn giữa Berbatov và Owen để chờ sự ăn ý. Owen trội hơn khi đá cặp với Rooney vì từng cùng sát cánh trên hàng công ĐT Anh. Thế nhưng liệu Ferguson có vì thế mà cất cầu thủ mà ông đã tốn tới 30 triệu bảng để đưa về Old Trafford trên băng ghế dự bị. Khả năng đó là rất ít, nhất là khi Owen còn mang theo một bản danh sách cách loại chấn thương tới Old Trafford. Khó cho Ferguson và cũng khó cho cả các tiền đạo của ông.

Nhớ lại mùa Hè 2008 tại Nam Phi, chính Ngài Alex đã thừa nhận sai lầm khi để Rooney đá không đúng vị trí sở trường của anh là tiền đạo mũi nhọn. Liệu lần này, với mong muốn của Rooney, Ferguson có đáp ứng?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang