Điều chỉnh lộ trình hoạt động tuyến xe buýt Cảng Quận 4 – Bình Quới

(SGGPO).- Ngày 30-11, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng TPHCM cho biết, nhằm góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trên đường Hoàng Diệu (Quận 4) đoạn từ cầu Ông Lãnh đến đường Khánh Hội, từ ngày 1-12, điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt có trợ giá Cảng Quận 4-Bình Quới (mã số 44).

(SGGPO).- Ngày 30-11, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng TPHCM cho biết, nhằm góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trên đường Hoàng Diệu (Quận 4) đoạn từ cầu Ông Lãnh đến đường Khánh Hội, từ ngày 1-12, điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt có trợ giá Cảng Quận 4-Bình Quới (mã số 44).

Theo đó, lộ trình điều chỉnh như sau:

Lượt đi: Cảng Quận 4 - Tôn Thất Thuyết - Tôn Đản - Vĩnh Hội - Tân Vĩnh - Hoàng Diệu - Đoàn Văn Bơ - cầu Calmette - Calmette – Trần Hưng Đạo - Công trường Quách Thị Trang - Lê Lai - Trương Định - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Ngô Tất Tố - Nguyễn Văn Lạc - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bình Quới – Bến đò Bình Quới.

Lượt về: Bến đò Bình Quới - Bình Quới - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm - D1 - Điện Biện Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Văn Lạc - Ngô Tất Tố - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Lê Anh Xuân - Lê Lai - Công trường Quách Thị Trang - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm – Calmette - cầu Calmette - Đoàn Văn Bơ - Hoàng Diệu – Nguyễn Hữu Hào – Đường số 41 - Tân Vĩnh – Vĩnh Hội - Tôn Đản - Tôn Thất Thuyết - Cảng Quận 4.

Ngoài ra, từ ngày 1-12, lộ trình tuyến xe buýt có trợ giá Metro An Phú - Chợ Tân Phú (mã số 99) được điều chỉnh từ đoạn đường 154 đến cuối bến chợ Tân Phú (Quận 9). Lộ trình điều chỉnh:

Lượt đi: Bến Metro An Phú (Quận 2) – Đường A1 – Lương Định Của – Nguyễn Thị Định – Xa lộ Hà Nội – Tây Hòa – Đỗ Xuân Hợp – Tăng Nhơn Phú – Đình Phong Phú – Lê Văn Việt – Lã Xuân Oai – Làng Tăng Phú – Lê Văn Việt – Hoàng Hữu Nam – Đường 154 – Đầu bến chợ Tân Phú Quận 9 (Nhà thờ Minh Đức) và ngược lại.

Đ.Lý

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/moitruongdothi/2011/11/274832/