From: Ánh Tuyết
Sent: Wednesday, March 17, 2010 4:58 PM
Gửi bạn Quang Huy,
Tôi là phụ nữ, nhưng xác nhận điều bạn tâm sự là hoàn toàn có thật. Một sự thật phũ phàng mà cả đàn ông và đàn bà chúng ta phải bình tĩnh mà chấp nhận đó là “phong trào bồ bịch tại công sở” ngày càng lan rộng. Có vẻ như chuyện tình dục của người VN bây giờ đã bị “Tây hóa”. Tôi từng chứng kiến vài chuyện như thế này:
Câu chuyện thứ nhất: Tính chất công việc là đi ca 15 ngày, khi vào ca họ ăn ngủ cặp bồ với nhau như hai người độc thân. Sau 15 ngày hết ca, họ về nhà và dửng dưng như chưa hề thân thiết, cho đến ngày vào ca mới lại thành tình nhân. Câu chuyện trên đây chỉ kết thúc khi lãnh đạo liên doanh không để cho phụ nữ đi ca nữa.
Câu chuyện thứ hai: Cũng là từ vụ đi ca, theo lịch thì hôm nay đổi ca, nhưng người chồng gọi điện cho vợ nói là việc đổi ca bị chậm hai ngày. Thế rồi bỗng dưng người vợ thấy anh chồng của mình lững thững đi về nhà trong bộ dạng quần đùi, tay cầm một cái sọt rác. Truy mãi thì té ra một sự thật là anh chồng bồ bịch với một cô trong cùng khu tập thể với vợ, chỉ khác dãy nhà thôi. Anh chồng này khi nghỉ ca ở nhà có thói quen đi đổ rác cho vợ vào 4h chiều. Đến khi ở nhà bồ mà nghĩ là ở nhà mình nên thản nhiên đi đổ rác, rồi sau đó tiện đường quen về luôn nhà mình mà không hay, cho nên chuyện mèo mỡ bị bại lộ.
Có một điều đáng nói ở đây là chỉ có người vợ tức tối và đau khổ, khi phát hiện ra bị chồng phản bổi, còn người chồng, cô bồ và những người xung quanh thì dửng dưng vô cảm, thậm chí là thích thú cười cợt, coi như có chuyện vui để kể. Nói thế để bạn hiểu rằng trước đây chỉ có đàn ông ham của lạ, nhưng “bệnh ham” này bây giờ đã lan sang cả chị em rồi, và đang lan rất nhanh, không hiếm gặp ở các môi trường văn phòng đâu. Do vậy mà chẳng có gì lạ khi họ vẫn sống vui vẻ với chồng mà vẫn cặp bồ với bạn.
Người VN vốn tự hào vì cuộc sống gia đình, nhưng có lẽ các gia đình đang tiềm ẩn nguy cơ bão tố đến lúc nào không hay, vì mốt bồ bịch hiện nay ở các công sở. Bạn hỏi phải làm thế nào ư?
Trước hết đàn ông nơi công sở phải bảo nhau đừng cố lợi dụng tính nhẹ dạ của phụ nữ để thỏa mãn thói ham của lạ của mình (tỷ lệ nam nữ trên thế giới đang là nam nhiều hơn nữ, vậy mà anh em người nào cũng thích quan hệ với nhiều phụ nữ thì tất yếu xảy ra chuyện như bạn đã gặp phải). Sau nữa là hội phụ nữ có lẽ phải giáo dục chị em nhiều hơn mới được.