Diệt địch bằng 'pháo lủi'
Xem tin gốc
Báo Đất Việt - Quốc phòng
- 4 tháng trước
1075 lượt xem
Tiểu đoàn 371 là đơn vị sử dụng tên lửa AT-3 (Việt Nam gọi là B-72) làm xe tăng địch phải "kinh hồn bạt vía' trong chiến dịch Quảng Trị 1972.
(ĐVO) Nhắc đến Tiểu đoàn 371 (Binh chủng Pháo binh), nhiều người nhớ ngay đến hình ảnh một đơn vị tên lửa B72 - biệt danh “pháo lủi” với phương châm tác chiến “luồn sâu, đánh hiểm, vào gần, bắn trúng” lập công xuất sắc trên các chiến trường từ B1 đến B5.
Đặc biệt, tại chiến trường Quảng Trị năm 1972, cán bộ, chiến sĩ tên lửa B72 phối thuộc với các đơn vị tiêu diệt nhiều xe tăng, xe bọc thép, lô cốt và hỏa điểm địch, góp phần đập tan chiến thuật “xe tăng bầy”, “vỏ thép cứng di động” của Mỹ và VNCH. Nhiều chiến công huyền thoại của chiến sĩ tên lửa B72 đã đi vào lịch sử dân tộc.
Dưới đây là một vài hình ảnh huấn luyện đầu xuân chiến sĩ "pháo lủi":

|
| Pháo thủ thao tác lắp đạn tên lửa AT-3. AT-3 là loại tên lửa chống tăng điều khiển qua dây dẫn do Liên Xô phát triển. |

|
| AT-3 được thiết kế để tiêu diệt các loại xe tăng, thiết giáp, có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 500-3.000m. Trong ảnh, khẩu đội trưởng đang chỉ thị mục tiêu. |
|  |
| Xạ thủ luyện tập kỹ năng điều khiển tên lửa bay theo quỹ đạo mong muốn. |

|
| AT-3 lắp đầu đạn thuốc nổ mạnh, những biến thể cải tiến sau này lắp đầu đạn chống tăng "tandem" đủ khả năng hạ các xe tăng chiến đấu hiện đại trang bị giáp phản ứng nổ (ERA). Trong ảnh, sĩ quan chỉ huy đang kiểm tra trước khi phóng đạn. |
>> Tên lửa Malyuka, 'cậu nhỏ' kiên cường chống xe tăng
>> Những kẻ hạ bệ 'vua chiến trường' (kỳ 1)
>> Những kẻ hạ bệ 'vua chiến trường' (kỳ 2)
>> Những kẻ hạ bệ 'vua chiến trường' (kỳ 3)
>> Những kẻ hạ bệ 'vua chiến trường' (kỳ 4) Theo báo Quân đội Nhân dân
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Tổ chức