Cũng theo Bộ NN&PTNT hiện diện tích rừng ngập mặn vẫn đang tiếp tục giảm nhanh, tốc độ phá hủy rừng ngập mặn ở nước ta bình quân khoảng 3%/ năm. Chính điều này đã làm tăng diện tích đất hoang, tăng xâm nhập mặn, xói lở bờ biển và sông, gây ô nhiễm và suy thoái môi trường.
Trước nguy cơ này, nhiều địa phương đã triển khai các biện pháp để tái sinh rừng ngập mặn, điển hình tại Khánh Hòa năm 2010, nhiều bãi triều ven biển đã tái sinh rừng ngập mặn, trong vòng 5 năm trở lại đây, diện tích rừng ngập mặn mới trồng của địa phương này lên đến gần 80ha.
Được biết, hiện địa phương này cũng đã và đang khuyến khích người dân tham gia vào tái sinh rừng ngập mặn. Hằng năm, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức cho học sinh và thanh niên sinh sống ở các đảo trong vịnh Nha Trang tham gia trồng rừng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh học trong vùng vịnh và để phát triển diện tích rừng ngập mặn.