Diễn đàn trẻ em TP.HCM: Các cô, chú có biện pháp gì...?

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 37 tháng trước 67 lượt xem

Dien dan tre em TP.HCM: Cac co, chu co bien phap gi...?

(VH)- Trong 2 ngày 19 và 20.7, Sở LĐ, TB&XH TP.HCM tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đề “Trẻ em và các mục tiêu vì trẻ em”.

Tham dự diễn đàn, lãnh đạo TP cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã trả lời nghiêm túc những vấn đề tiêu cực trong xã hội đã và đang tác động hằng ngày đến sự phát triển tự nhiên của các em.

Môi trường thiên nhiên lẫn môi trường xã hội đang bị xâm hại

Em Lê Thùy Khanh (lớp 10, Trường THPT Trần Đại Nghĩa) hỏi: Nhà nước có hỗ trợ gì cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp xử lý nước thải hay không? Vì hiện nay có nhiều hộ gia đình, đặc biệt là trẻ em phải sống ở ven sông, các bờ kênh bị ô nhiễm nặng nề. Mùi hôi thối bốc lên thường xuyên nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy, chẳng phải môi trường sống lành mạnh của trẻ em đang bị xâm hại nghiêm trọng hay sao? Thành phố đến bao giờ thì mới hết ngập, nạn đào đường khi nào thì kết thúc?

Không dừng lại ở đó, em Lê Tấn Vinh (thiếu niên quận Gò Vấp) hỏi tiếp: Các cô chú có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng các quán cà phê dụ dỗ nữ học sinh tuổi 15-16, nhiều bạn phụ giúp gia đình bằng cách xin bán quán cà phê. Ban đầu là bán cà phê sau đó bị dụ dỗ bán dâm, có bạn phải bỏ học giữa chừng. Còn đến trường thì lo sợ tình trạng bạo lực trong học đường. Gần đây, báo chí phản ánh nhiều vụ đâm chém nhau trong nhà trường khiến học sinh cảm thấy lo sợ và không an tâm khi ngồi học trên ghế nhà trường.

Trả lời vấn đề môi trường, bà Phạm Phương Thảo - Chủ tịch HĐND TP giải thích, TP có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý nước thải. Tuy nhiên do nhiều doanh nghiệp lén lút đổ thẳng chất thải ra kênh rạch, không vận hành hệ thống xử lý nước thải nên dẫn đến tình trạng ô nhiễm ở các dòng sông, bờ kênh. Thời gian tới, các ban ngành TP sẽ tăng cường kiểm tra xử phạt các doanh nghiệp này. Đến năm 2012, TP sẽ hết ngập và hết đào đường.

Đâu là dạy bảo, đâu là bạo hành?

Em Nguyễn Lan Anh (Nhà Thiếu nhi thành phố) hỏi, các chương trình kêu gọi hỗ trợ cho trẻ em được tổ chức nhiều và các khoản tài trợ thông báo trên báo đài cũng rất lớn nhưng tại sao vẫn còn rất nhiều trẻ em lang thang? Thế nào là dạy bảo, thế nào là bạo hành trong gia đình? Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Phó giám đốc Sở LĐ, TB&XH TP) trả lời, hiện thành phố có khoảng 3.000 trẻ em lang thang và kiếm sống trong điều kiện nguy hiểm. Tuy nhiên, gần 90% trong số này là trẻ em nhập cư, vì thế việc hỗ trợ học văn hóa, học nghề cho các đối tượng này còn bất cập. Nhà nước đã ban hành Luật Bảo vệ trẻ em, trong đó các em có quyền được học tập... các cấp ngành tại địa phương luôn tạo điều kiện cho các em học tập. Hiện TP có 25 mô hình chống bạo hành trong gia đình ở 24 quận/huyện. Trách nhiệm các em làm con thì phải ngoan, lễ phép, chăm lo học hành để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Còn nếu bị bạo hành thì báo về UBND phường, tổ trưởng khu phố hoặc báo qua các số điện thoại: 18001567, 083.38202965, 083.38215878.

Trẻ em cần được giáo dục kỹ năng sống

Em Đặng Tuấn Anh (quận Tân Bình) nói, nhà trường nên mở thêm những môn dạy về kỹ năng sống thực tế, còn dạy về lý thuyết suông thì khi ra đời các em sẽ thiếu kỹ năng sống. Em Nguyễn Thị Hồng Hạnh (quận 7) bức xúc, các thầy cô bỏ qua các chương trình học về kỹ năng và giáo dục sức khỏe giới tính trong sách giáo khoa. Trong khi các em rất cần những chương trình học như thế thì thầy cô lại bỏ qua. Đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo TP trả lời, chương trình giáo dục kỹ năng sống TP đang làm và hứa sẽ làm mạnh hơn nữa. Về tình trạng bỏ qua nội dung giáo dục kỹ năng sống, Sở thừa nhận rải rác đây đó có tình trạng cắt xén bỏ bớt chương trình và lại hứa sẽ thực hiện chấn chỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà-Phó chủ tịch UBND TP yêu cầu các Sở, ngành ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các em chưa giải đáp được trong diễn đàn để tham mưu cho TP hướng giải quyết.

Hoàng Hải

Tham dự diễn đàn, lãnh đạo TP cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã trả lời nghiêm túc những vấn đề tiêu cực trong xã hội đã và đang tác động hằng ngày đến sự phát triển tự nhiên của các em.

Môi trường thiên nhiên lẫn môi trường xã hội đang bị xâm hại

Em Lê Thùy Khanh (lớp 10, Trường THPT Trần Đại Nghĩa) hỏi: Nhà nước có hỗ trợ gì cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp xử lý nước thải hay không? Vì hiện nay có nhiều hộ gia đình, đặc biệt là trẻ em phải sống ở ven sông, các bờ kênh bị ô nhiễm nặng nề. Mùi hôi thối bốc lên thường xuyên nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy, chẳng phải môi trường sống lành mạnh của trẻ em đang bị xâm hại nghiêm trọng hay sao? Thành phố đến bao giờ thì mới hết ngập, nạn đào đường khi nào thì kết thúc?

Không dừng lại ở đó, em Lê Tấn Vinh (thiếu niên quận Gò Vấp) hỏi tiếp: Các cô chú có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng các quán cà phê dụ dỗ nữ học sinh tuổi 15-16, nhiều bạn phụ giúp gia đình bằng cách xin bán quán cà phê. Ban đầu là bán cà phê sau đó bị dụ dỗ bán dâm, có bạn phải bỏ học giữa chừng. Còn đến trường thì lo sợ tình trạng bạo lực trong học đường. Gần đây, báo chí phản ánh nhiều vụ đâm chém nhau trong nhà trường khiến học sinh cảm thấy lo sợ và không an tâm khi ngồi học trên ghế nhà trường.

Trả lời vấn đề môi trường, bà Phạm Phương Thảo - Chủ tịch HĐND TP giải thích, TP có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý nước thải. Tuy nhiên do nhiều doanh nghiệp lén lút đổ thẳng chất thải ra kênh rạch, không vận hành hệ thống xử lý nước thải nên dẫn đến tình trạng ô nhiễm ở các dòng sông, bờ kênh. Thời gian tới, các ban ngành TP sẽ tăng cường kiểm tra xử phạt các doanh nghiệp này. Đến năm 2012, TP sẽ hết ngập và hết đào đường.

Đâu là dạy bảo, đâu là bạo hành?

Em Nguyễn Lan Anh (Nhà Thiếu nhi thành phố) hỏi, các chương trình kêu gọi hỗ trợ cho trẻ em được tổ chức nhiều và các khoản tài trợ thông báo trên báo đài cũng rất lớn nhưng tại sao vẫn còn rất nhiều trẻ em lang thang? Thế nào là dạy bảo, thế nào là bạo hành trong gia đình? Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Phó giám đốc Sở LĐ, TB&XH TP) trả lời, hiện thành phố có khoảng 3.000 trẻ em lang thang và kiếm sống trong điều kiện nguy hiểm. Tuy nhiên, gần 90% trong số này là trẻ em nhập cư, vì thế việc hỗ trợ học văn hóa, học nghề cho các đối tượng này còn bất cập. Nhà nước đã ban hành Luật Bảo vệ trẻ em, trong đó các em có quyền được học tập... các cấp ngành tại địa phương luôn tạo điều kiện cho các em học tập. Hiện TP có 25 mô hình chống bạo hành trong gia đình ở 24 quận/huyện. Trách nhiệm các em làm con thì phải ngoan, lễ phép, chăm lo học hành để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Còn nếu bị bạo hành thì báo về UBND phường, tổ trưởng khu phố hoặc báo qua các số điện thoại: 18001567, 083.38202965, 083.38215878.

Trẻ em cần được giáo dục kỹ năng sống

Em Đặng Tuấn Anh (quận Tân Bình) nói, nhà trường nên mở thêm những môn dạy về kỹ năng sống thực tế, còn dạy về lý thuyết suông thì khi ra đời các em sẽ thiếu kỹ năng sống. Em Nguyễn Thị Hồng Hạnh (quận 7) bức xúc, các thầy cô bỏ qua các chương trình học về kỹ năng và giáo dục sức khỏe giới tính trong sách giáo khoa. Trong khi các em rất cần những chương trình học như thế thì thầy cô lại bỏ qua. Đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo TP trả lời, chương trình giáo dục kỹ năng sống TP đang làm và hứa sẽ làm mạnh hơn nữa. Về tình trạng bỏ qua nội dung giáo dục kỹ năng sống, Sở thừa nhận rải rác đây đó có tình trạng cắt xén bỏ bớt chương trình và lại hứa sẽ thực hiện chấn chỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà-Phó chủ tịch UBND TP yêu cầu các Sở, ngành ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các em chưa giải đáp được trong diễn đàn để tham mưu cho TP hướng giải quyết.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang