Các sản phẩm của Phần Lan
ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Ảnh: Internet
Đây là sáng kiến của Đại sứ quán Phần Lan nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn và trên cơ sở đó sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ hỗ trợ phát triển thương mại của Phần Lan. Diễn đàn là cơ hội tốt để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, thiết lập quan hệ đối tác và đề xuất những ý kiến đóng góp cho việc cải thiện cơ chế pháp lý và các công cụ hỗ trợ thúc đẩy kinh tế thương mại song phương giữa hai nước.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh cho rằng, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, hai nước Việt Nam - Phần Lan tuy cách xa nhau về địa lý nhưng quan hệ hợp tác không ngừng được củng cố và phát triển. Phần Lan luôn ủng hộ Việt Nam trong những thời kỳ khó khăn trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Phần Lan đã xóa nợ trên 40 triệu USD cho Việt Nam và hiện nay đang xếp Việt Nam là một trong 8 nước đối tác về hợp tác phát triển. Bên cạnh các dự án lớn trong khuôn khổ hỗ trợ phát triển đặc biệt trong 3 lĩnh vực chính là nước và môi trường, xóa đói giảm nghèo, và hỗ trợ tăng cường năng lực cho các cơ quan.
Trong quan hệ kinh tế, tuy kim ngạch thương mại giữa hai nước còn khá khiêm tốn nhưng xu hướng phát triển bền vững đã được khẳng định trong thời gian qua. Năm 2009, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 250 triệu USD và con số đạt 1 tỷ USD kim ngạch là đích mà 2 nước cùng hướng tới. Những mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan là cà phê, cao su, giày dép, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, xe đạp, phụ tùng... và hầu hết những mặt hàng này đều nằm trong nhóm hàng Phần Lan ít hoặc đã giảm sản xuất trong khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng. Những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan gồm thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, truyền thông, nguyên liệu dệt may, da giầy, chất dẻo, máy móc thiết bị phụ tùng, sắt thép các loại.... là thế mạnh của Phần Lan và phù hợp với nhu cầu nhập khẩu của Việt Nam.
Trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp, Phần Lan hiện có 5 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là 33,4 triệu USD đứng thứ 51 trong tống số 89 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.
Trong những năm qua Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong xây dựng và cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng mở cửa, tự do và thân thiện. Quyền kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng, cơ chế chính sách xuất nhập khẩu ngày một thông thoáng hơn. Trên nền tảng đó cùng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và qui chế thành viên WTO của Việt Nam, doanh nghiệp Phần Lan có thể tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác để hai bên cùng nhau phát triển trong nền kinh tế thế giới toàn cầu hóa. Việt Nam đã có quan hệ thương mại với hơn 150 quốc gia và sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa. Rất nhiều tập đoàn và công ty từ 89 quốc gia đang đầu tư trực tiếp tại Việt Nam và thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong thời gian tới, chắc chắn có thêm nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, Việt Nam có thể trở thành cầu nối để hàng hóa Phần Lan thâm nhập thị trường Trung Quốc - ASEAN với dân số lên tới 1,9 tỷ người, ngược lại Phần Lan là một trong những cầu nối có nhiều lợi thế để hàng hóa Việt Nam tới thị trường EU rộng lớn.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh cũng cam kết, Bộ Công Thương Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và trong thẩm quyền chức năng của mình sẵn sàng hỗ trợ tích cực doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào các dự án công nghiệp tại Việt Nam. Các cơ chế pháp lý và công cụ hỗ trợ được đóng góp trong diễn đàn chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn nhằm chuyển tiếp nền kinh tế Việt Nam thành một nền kinh tế thị trường đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.
Tại diễn đàn, các chuyên gia đã phổ biến về chương trình Hỗ trợ Thương mại (AFT) trên phạm vi toàn cầu nói chung, thông báo đến các doanh nghiệp Việt Nam các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước. Theo ông Markku Kauppinen, Đại sứ đặc trách Thương mại và Phát triển, Bộ Ngoại giao Phần Lan, trọng tâm của các hoạt động của Phần Lan tại Việt Nam là nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu hàng hóa của nền công nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các lĩnh vực quan trọng khác như đổi mới công nghệ, phát triển lâm nghiệp bền vững và năng lượng sạch cũng là tâm điểm của chương trình này./.