Diễn biến ngày càng phức tạp

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 8 lượt xem

Dien bien ngay cang phuc tap

Như Lao Động đã thông tin, sự can thiệp của UBND tỉnh Long An trong việc tranh chấp dân sự giữa Cty CP cơ khí xây dựng Long An (gọi tắt Cty CK) với các đối tác làm ăn đã dẫn đến vụ kiện đầy tai tiếng.

Sau gần 3 năm xét xử từ sơ thẩm, phúc thẩm tới giám đốc thẩm, vụ án đang trở về điểm xuất phát. Trong khi đó, UBND tỉnh Long An tiếp tục có những quyết định làm cho vụ kiện trở nên phức tạp hơn.

Ngày 2.5.2007, Cty CK đã kiện UBND tỉnh Long An ra tòa với lý do những quyết định hành chính của UBND tỉnh can thiệp vào tranh chấp dân sự giữa Cty CK và các đối tác làm ăn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Cty CK. Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Long An thụ lý vụ án, nhưng chưa thể đưa ra xét xử. Ngày 27.6.2008, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định 1714, hủy bỏ các quyết định can thiệp nói trên vì “nội dung các văn bản trên chưa phù hợp với quy định của pháp luật”.

Vụ Cty CK kiện UBND tỉnh tự nó kết thúc vì đối tượng kiện đã không còn. Thế nhưng, bản án phúc thẩm 159/2008/KDTM-PT của TAND Tối cao (TC) tại TPHCM ngày 28.11.2008 (xét xử vụ tranh chấp dân sự giữa Cty CK và các đối tác làm ăn) đã công nhận trở lại sự can thiệp hành chính của UBND tỉnh Long An (quyết định chia tách dự án).

Ngày 20.7.2009, bà Nguyễn Thị Thủy Khiêm - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (KSNDTC) - đã ký quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm số 159/2008/KDTM-PT, vì “có sai lầm cả về tố tụng cũng như nội dung”. Viện KSNDTC cũng đề nghị tạm đình chỉ thi hành bản án phúc thẩm số 159 để chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm ngày 14.12.2009, ông Trương Hòa Bình – Chánh án TANDTC, chủ tọa phiên tòa - đã tuyên hủy bản án 159/2008/KDTM-PT - ngày 28.11.2008 của Tòa phúc thẩm - TANDTC tại TPHCM và bản án sơ thẩm số 2 - ngày 4.9.2008 của TAND tỉnh Long An, giao TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Dù Viện KSNDTC đề nghị tạm ngừng thi hành bản án phúc thẩm 159/2008/KDTM-PT, nhưng trước đó, UBND tỉnh Long An đã giao đất và cấp GCNQSDĐ cho Cty Tân Lợi Lợi và Cty Năm Sao, mặc dù 2 doanh nghiệp này vẫn chưa trả cho Cty CK số tiền 25,4 tỉ đồng (chi phí thực hiện dự án) như bản án phúc thẩm đã quyết.

Tiếp theo, UBND tỉnh Long An đã cho Cty Tân Lợi Lợi chuyển nhượng phần đất này cho một doanh nghiệp khác - Cty Lợi Lợi. Để rồi đến ngày 7.7.2009, UBND tỉnh Long An lại quyết định thu hồi một phần đất này giao cho Cty điện lực 2.

Vụ kiện sẽ được xử lại từ đầu và nếu nó cũng diễn biến chậm chạp như đã qua, thì ít nhất phải 3 năm nữa mới có phán quyết cuối cùng. Trong thời gian đó, chưa ai dám nói tài sản liên quan tới vụ kiện này sẽ dịch chuyển đến đâu.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang