Điểm yếu nhất là phân phối

Xem tin gốc 

VIR - 33 tháng trước 120 lượt xem

Diem yeu nhat la phan phoi

Các doanh nghiệp lo ngại điểm yếu kênh phân phối sẽ khiến nhiều doanh nghiệp không tận dụng được cơ hội từ thị trường nội địa.

Phát biểu tại Hội thảo “Doanh nghiệp hành động và kiến nghị cơ quan nhà nước” do Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI), báo Tuổi Trẻ và Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức sáng 2/11/2009, ông Phan Văn Kiệt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May Việt Tiến cho rằng, nhiều doanh nghiệp không đủ sức tạo dựng kênh phân phối, và cơ hội đưa hàng Việt đến với thị trường nội địa trở nên đặc biệt khó khăn.

“Chi phí cho tạo dựng kênh phân phối của các doanh nghiệp rất lớn. Tại các địa điểm giao thương, chi phí thuê 100m2 mặt bằng rất cao, thậm chí nhiều doanh nghiệp khó có thể chịu được trong giai đoạn đầu mới đưa hàng vào”, ông Kiệt nói.

Đây là một phần nguyên do mà hàng Việt Nam chưa phủ khắp các thị trường ở các tỉnh, địa phương, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Và chính vùng lõm này là cơ hội để hàng tiêu dùng từ nước ngoài tràn vào.

Bên cạnh đó, tại các đô thị, trung tâm kinh tế lớn, yếu tố thương hiệu hàng Việt Nam cũng đang khá vất vả trong cuộc cạnh tranh với các thương hiệu cùng loại nhập khẩu từ nước ngoài.

Ông Kiệt cũng thừa nhận, ngay cả trong các thương hiệu dệt may vốn đã được người tiêu dùng nội địa ghi nhận, thì sự phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu nước ngoài khiến hàng Việt Nam bị động ngay tại thị trường của mình.

“Hiện tại, thị trường nội địa có thể cung cấp tới 70-80% phụ liệu, nhưng với nguyên liệu, hàng nhập khẩu chiếm tới 90%. Như vậy, chất lượng, giá cả và cả tiến độ sản xuất hàng dệt may Việt Nam vẫn phải phụ thuộc vào thị trường bên ngoài quá nhiều”, ông Kiệt nói.

Trao đổi tại Hội thảo, ông Vũ Tiễn Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam chỉ có thể dành được niềm tin của người tiêu dùng nội địa khi sản phẩm có sức cạnh tranh ngang ngửa với hàng nhập khẩu. Và như vậy, mấu chốt của việc khai thác thị trường nội địa vẫn phải là nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt.

“Đây là chiến lược lâu dài của các doanh nghiệp. Chí có khác là vào thời điểm này, chiến lược này đang nhận được sự hậu thuẫn đặc biệt quan trọng của Chính phủ, của người tiêu dùng thông qua Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ông Lộc nói.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang