Điểm tin quốc tế sáng 22/3/2010

Xem tin gốc 

StockBiz - 28 tháng trước 76 lượt xem

Diem tin quoc te sang 22/3/2010

Ấn Độ tăng lãi suất và Liên minh châu Âu bất đồng về giải pháp giải quyết vấn đề nợ công khiến thị trường chứng khoán giao dịch muộn hơn châu Á chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, các chỉ số lớn trên thế giới đều tăng, đặc biệt chỉ số FTSE 100 của Anh đang ở mức cao nhất trong 20 tháng qua.

TTCK Mỹ giảm điểm mạnh: Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, chứng khoán Mỹ đã quay đầu giảm điểm, đưa Dow Jones lùi bước phiên đầu tiên sau chuỗi 8 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó. Chỉ số Dow Jones giảm 0,34% xuống 10.733,67 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,51%, đóng cửa ở mức 1.159,9 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,71%, chốt ở mức 2.374,41 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1,1%, S&P 500 tăng thêm 0,86% và chỉ số Nasdaq tiến thêm 0,29%.

TTCK châu Âu hạ phiên thứ 2 liên tiếp: Trong phiên giao dịch thứ 6 tuần trước, thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp do nhà đầu tư lo lắng các nền kinh tế lớn có thể rút đi các gói kích thích kinh tế sớm sau khi Ấn Độ bất ngờ tăng lãi suất. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của khu vực Eurozone giảm 0,4% xuống 260,2, hạ mức tăng của cả tuần xuống 0,7%. Chỉ số DAX của Đức hạ 0,5%, đóng cửa ở mức 5.982,43 điểm. Chỉ số FTSE của Anh tăng chưa đến 0,13%, chốt tại 5.650,12 điểm.

TTCK châu Á tăng trở lại: Trong phiên giao dịch ngày 19/3, chứng khoán châu Á tăng điểm trở lại do nhà đầu tư lạc quan vào đà phục hồi của thị trường xuất khẩu lớn nhất của khu vực, cổ phiếu các hãng ô tô và điện tử tăng. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng 0,4% lên mức 124,92 điểm tại thị trường Tokyo, tính chung cả tuần chỉ số này tăng 1,4%. Chỉ số NIKKEI 225 của Nhật tăng 80,69 điểm (0,75%) lên 10.824,72 điểm. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 10,94 điểm (0,65 %) lên 1.686,11 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 40,15 điểm (0,19 %) lên 21.370,82 điểm. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 26,32 điểm (0,81 %) lên 3.293,87 điểm.

Giá vàng lao dốc: Ngày 19/3, giá vàng giao tháng 4/2010 giảm 19,90 USD/ounce, tương đương 1,8%, xuống mức 1.107,60 USD/ounce sau việc Ấn Độ nâng lãi suất cơ bản. Trong tuần qua, giá vàng không thay đổi giá nhiều.

Giá dầu thô giảm mạnh: Ngày 19/3, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4/2010 giảm 1,52 USD/thùng, tương đương 1,9%, xuống mức 80,68 USD/thùng tại thị trường New York còn giá dầu Brent tại thị trường London hạ 1,64 USD/thùng, tương đương 2%, xuống mức 79,84 USD/thùng do Ấn Độ nâng lãi suất và vấn đề nợ Hy Lạp một lần nữa lại dấy lên nhiều lo âu cho giới đầu tư.

Ấn Độ bất ngờ tăng lãi suất: Ngân hàng Trung ương Ấn Độ bất ngờ nâng lãi suất mua bán trái phiếu lên mức 3,5% từ mức thấp kỷ lục 3,25%. Đây là lần tăng đầu tiên từ tháng 7/2008 sau khi tỷ lệ lạm phát leo lên mức cao nhất trong 16 tháng.

EU bất đồng về vấn đề giải quyết nợ Hy Lạp: Những thành viên lớn nhất châu Âu đang bất đồng với nhau về gói giải cứu dành cho Hy Lạp. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Hy Lạp nên tìm đến IMF để được hỗ trợ trong khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phản đối.

Nhật Bản chuẩn bị IPO lớn nhất trong hơn 1 thập kỷ: Vào ngày 1/4 tới, hãng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Mutual Life của Nhật Bản sẽ thực hiện vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất nước này trong vòng 12 năm qua.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang