>> 123 học sinh được sửa điểm sau sự cố nhầm điểm ở Quảng Nam
>> Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam bị kỷ luật
Trước đó, danh sách điểm phúc khảo do lãnh đạo Sở cung cấp vào chiều ngày 24/7 (do Giám đốc Sở Nguyễn Tấn Thắng ký) được khẳng định là không chính xác do lỗi xảy ra ở khâu “in ấn”.
So với danh sách điểm phúc khảo 124 thí sinh được cung cấp ngày 24/7, bản danh sách mới này có nhiều thay đổi. Ví dụ, thí sinh Trần Thị Kim Thoa, số báo danh (SBD) 150274, điểm cũ môn văn là 5,75, sau khi phúc khảo được 7, trong khi danh sách mới thì thí sinh Trần Thị Kim Thoa, SBD 150274, sau khi phúc khảo được 6,50 (giảm 0,5 điểm so với danh sách cũ). Tương tự, thí sinh Nguyễn Hồ Thị Kim Tho, SBD 150273, điểm văn ban đầu là 5,75, sau khi phúc khảo được 6, nhưng danh sách mới lại không có thí sinh này. Thí sinh Bùi Đức Thôi, SBD 150277, điểm cũ môn văn 0,5, sau khi phúc khảo được 6,25, trong khi danh sách mới kết quả phúc khảo chỉ được 5,25 (giảm 1 điểm)…
Cũng trong ngày 30/7, Hội đồng kỷ luật ngành GD-ĐT Quảng Nam công bố hình thức xử lý kỷ luật Phó giám đốc Sở là ông Nguyễn Minh Hoàng và hai cán bộ làm công tác chấm thi. Ông Nguyễn Minh Hoàng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Sau khi nhận kỷ luật, qua báo chí, ông Nguyễn Minh Hoàng xin lỗi gia đình các em thí sinh bị nhầm điểm. Hội đồng kỷ luật Sở GD-ĐT quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Bích, Hiệu phó THPT bán công Thái Phiên (huyện Thăng Bình). Ông Nguyễn Công Luận, Hiệu phó THPT Tiểu La nhận hình thức kỷ luật phê bình rút kinh nghiệm.