Trong các hoạt động nổi bật, phải nói tới điểm nhấn an sinh xã hội với mức kinh phí lên đến nhiều trăm tỉ đồng.
Các hoạt động diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra hoành tráng trên bộ, trên sông và trên không với sự tham gia của lực lượng vũ trang Quân khu 9 và 13 tỉnh, thành trong vùng, lực lượng hải quân và máy bay trực thăng. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, mang đậm nét văn hóa Tây Nam Bộ. Đây là sự kiện quan trọng, qui mô cấp vùng lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành trung ương, UBND 13 tỉnh, thành Tây Nam Bộ, TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Sự kiện này không chỉ khẳng định những thành tựu quan trọng của vùng ĐBSCL qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà quan trọng hơn là để tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển vùng một cách bền vững. Song, theo Ban tổ chức, huy động nguồn lực phát triển an sinh xã hội là một trong những mục tiêu lớn.

|
| Ông Huỳnh Minh Đoàn – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - trao quà cho hộ nghèo. (H.N) |
Hơn 720 tỉ đồng vì an sinh xã hội
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có nhiều nỗ lực phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức nhiều hoạt động, huy động các nguồn lực chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer, xây dựng nhà “Tình đồng đội”, trao tặng học bổng “Vòng tay đồng đội” học sinh, sinh viên trong vùng, chăm lo cho người nghèo ...Tại Hội chợ - triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển vùng ĐBSCL sẽ diễn ra cuộc vận động lớn nhằm đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội.
Theo ông Nguyễn Phong Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Đến nay, Ban tổ chức đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cam kết đóng góp hơn 720 tỉ đồng cho việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trên vùng ĐBSCL. Đây là nỗ lực rất lớn của các tổ chức, đơn vị trong điều kiện khó khăn chung. Song, mục tiêu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội chợ - triển lãm còn hơn thế nữa, là kêu gọi đóng góp khoảng 1.000 tỉ đồng từ nhiều nguồn lực để thực hiện bằng được các mục tiêu xóa nghèo, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội ... cho người dân trong vùng.

|
| Ông Nguyễn Phong Quang – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (đứng giữa, hàng trước) - thăm sư sãi Khmer trên vùng ĐBSCL. (H.N) |
Ngân hàng, doanh nghiệp và người dân vào cuộc
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – ông Nguyễn Văn Bình, thành viên Ban Chỉ đạo, đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia tích cực hơn nữa vào việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Các ngân hàng thương mại đang xúc tiến các chương trình, các hoạt động cụ thể để tham gia hội chợ - triển lãm, qua đó tập trung phát triển thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ tích cực hơn nữa cho doanh nghiệp và người dân trong vùng chăm lo an sinh xã hội gắn với các hoạt động kinh tế.
Với qui mô từ 500-700 gian hàng, các hoạt động và chi phí tổ chức hầu hết đều được huy động từ nguồn xã hội hóa, hội chợ - triển lãm không chỉ là dịp để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và năng lực sản xuất, kinh doanh của mình, mà còn tham gia một cuộc vận động lớn, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tiếp tục đồng hành với người dân và các địa phương, góp phần thực hiện những mục tiêu an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên toàn vùng.
Bên cạnh các hoạt động triển lãm, Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển vùng ĐBSCL, Hội nghị Liên kết phát triển nông nghiệp bền vững vùng ĐBSCL, Hội thảo Phát triển thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng vùng ĐBSCL sẽ là hành động cụ thể của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức nhằm thu hút nguồn lực đầu tư phát triển cũng như thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Các tỉnh, thành trong vùng cũng đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với sự kiện quan trọng của vùng, tổ chức cho nhân dân đến tham dự hội chợ - triển lãm tại điểm chính ở TP.Cần Thơ nhằm tạo thành phong trào trong nhân dân quan tâm chăm lo cho an sinh xã hội.
| 4 HOẠT ĐỘNG CHÍNH Nhằm khẳng định thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện vùng ĐBSCL giai đoạn 2001-2010, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và huy động tối đa các nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội, tại Khu đô thị Nam sông Cần Thơ (phường Phú Thứ, quận Cái Răng) sẽ diễn ra 4 hoạt động chính: Hoạt động hội chợ- triển lãm: Quy mô từ 500-700 gian hàng, chia làm 12 khu: 1.- Khu Tây Nam Bộ và các ngân hàng; 2.-Khu các bộ, ngành trung ương, Hà Nội, TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ; 3.-Khu các tổng lãnh sự quán các nước và các đơn vị, doanh nghiệp nước ngoài, các cơ quan ngoại giao, thương vụ khối ASEAN, các tổ chức kinh tế, tập đoàn, doanh nghiệp –doanh nhân Việt kiều Campuchia; 4.-Khu “Ngân hàng đồng hành cùng nông dân”; 5.-Khu các tỉnh, thành Tây Nam Bộ; 6.-Khu các doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; 7.-Khu bất động sản – nhà đất, vật liệu xây dựng – trang trí nội thất, giao thông vận tải; 8.-Khu du lịch - ẩm thực; 9.-Khu triển lãm máy nông nghiệp; 10.-Khu giống cây trồng, vật nuôi; 11.-Khu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến nông – lâm – thủy - hải sản; 12.-Khu thương mại bách hóa tổng hợp. Hoạt động lễ hội: Chương trình sân khấu hóa; diễu binh, diễu hành trên bộ, trên sông và trên không; bắn pháo hoa tầm thấp. Hoạt động hội nghị: Các chủ đề chính “Xúc tiến đầu tư phát triển ĐBSCL”, “Liên kết phát triển nông nghiệp bền vững vùng ĐBSCL”… Hoạt động hội thi và các hoạt động khác: Nhiếp ảnh nghệ thuật “Tây Nam Bộ -10 năm thành tựu và phát triển”, vỏng chung kết “Hoa khôi đồng bằng”… |
Hà Nguyên