HLV Calisto (trái) Ảnh: DƯ HẢI Thế vận hội Vancouver
Thế vận hội mùa đông lần thứ 21 đang diễn ra ở Vancouver - Canada. Đấy là những môn thi thể thao trên băng và trên tuyết. Riêng trên băng, người ta phải xây dựng một sân để thi trượt băng tốc độ, trượt băng nghệ thuật và khúc côn cầu trên băng cộng với một đường băng để thi trượt lao dốc bằng xe (bob) hay bằng ghế (rodel, skeleton). Có tất cả 8 môn thi trên đường trượt này, và tùy môn thi cụ thể, độ dài đường trượt nằm trong khoảng 1.198-1.450m.
Vấn đề phức tạp nhất của đường trượt băng lao dốc là độ dốc và độ quanh co. Đường trượt băng tại Vancouver mang tên Whistler, có độ chênh cao giữa điểm xuất phát và đích là 151m. Khi lao xuống dốc, VĐV đạt tốc độ cực đại cỡ 150km/h và có trên 1.000m trượt với tốc độ >100km/h. Toàn bộ đường trượt có 16 đường cong, đánh số từ cao (xuất phát) đến thấp (đích). Tốc độ phụ thuộc vào độ dốc và dạng đường cong. Ở đường cong đích, v = 150km/h là tốc độ tối đa. Tuy nhiên, đường cong 13 lại tỏ ra nguy hiểm nhất, vì dù tốc độ chỉ cỡ 130km/h, nhưng độ gấp của khúc cong lại rất khó lường. Nhiều khi chỉ cần phạm sai lầm cỡ centimetre-decimetre là điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thêm nữa, ở tốc độ lao xuống dốc như vậy, cơ thể chịu thêm sức ép cỡ 5 lần trọng lượng bản thân. Trong điều kiện đó, điều khiển xe hay ghế đi đúng đường là chuyện cực kỳ khó khăn và sự khác biệt được thua chỉ tính bằng phần trăm giây.
Chỉ 5 giờ trước khi chính thức khai mạc, Thế vận hội đã chịu một tổn thất nặng nề: tay trượt bob 21 tuổi người Georgia Nodar Cumaritaschvili đã mất điều khiển ở tốc độ 145km/h, đập lưng, đầu vào thành thép bảo vệ và không qua được cơn nguy kịch. Sự cố nghiêm trọng này buộc ban tổ chức phải thay đổi giới hạn cuộc đua: rút từ 16 xuống 15 đường cong, và qua đó giảm 176m trong độ dài đường đua. Mặc dù vậy, khi đua xe trượt kép (hai người ngồi), vẫn có nhiều sự cố khiến VĐV Thụy Sĩ từ chối xuất phát. Như thế, điểm giới hạn trong thể thao nhiều khi đòi hỏi phải thường xuyên kiểm tra và có hiệu chỉnh kịp thời.
Sân cỏ bóng đá quốc tế
M.U vừa chơi một trận cực hay và thắng AC Milan ngay trên sân đối phương với tỷ số 3-2, trong đó Rooney chơi rực sáng và ghi 2 bàn bằng đầu, mặc dù anh chẳng phải là cầu thủ cao lớn gì cho cam. Nhưng vài ngày sau đó, khi cần phải thắng Everton để duy trì cuộc tranh chấp với Chelsea, thì M.U lại thua tơi tả 1-3. Trong trạng thái không sung mãn, có lẽ cả về tinh thần lẫn thể lực, Rooney để mất bóng trong một pha tranh chấp ở giữa sân, Everton chỉ cần 2 pha phối hợp là ghi bàn thứ 3 để kết liễu trận đấu. Dù đang ở trên đỉnh cao phong độ, chín muồi về đẳng cấp, sức Rooney cũng chỉ có hạn.
Tương tự ở Barcelona. Sau chuỗi dài bất bại và luôn duy trì khoảng cách 5 điểm với Real, Barca thua Atletico Madrid 1-2, trong thế trận thua là đích đáng. Linh hồn của đội, Xavi, chơi mờ nhạt: mất bóng khi tranh chấp, thiếu chuẩn xác trong những đường chuyền, buộc HLV Guardiola phải thay ra. Sức Xavi có lẽ cũng đã cạn, sau một thời gian dài thường xuyên phải tranh chấp trên đỉnh cao với cường độ tối đa.
Bayern Munich cũng trong tình trạng tương tự. Sau 11 trận toàn thắng, họ chơi với Fiorentina ở Champions League và Nuremberg ở Bundesliga trong trạng thái bất lực giống nhau. Dù là hòa Nuremberg 1-1 và thắng đội bóng Italia 2-1, nhưng nếu trọng tài không nhầm khi Klose ghi bàn ở vị trí việt vị thì tỷ số cũng là 1-1. Khi đối thủ quyết tâm đổ bê-tông, chơi với 3 tiền vệ phòng ngự kiểu số 6, thì dù Bayern dù có kiểm soát bóng tới hơn 70% thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đây không phải là giới hạn của từng cầu thủ, mà là giới hạn trong lối chơi sáng tạo của cả đội.
Chắc là các đội bóng lớn biết cách khắc phục điểm giới hạn đó.
Trên sân cỏ Việt Nam
Các trận đấu chưa hẳn đã thật nóng, nhưng chúng ta đang rất quan tâm đến bản hợp đồng với HLV Calisto. Chúng ta tôn trọng sự bí mật của hai bên thương thảo và hy vọng có một kết quả tốt đẹp.
LĐBĐ VN muốn có HLV Calisto cho đội tuyển quốc gia. Nhưng LĐ của chúng ta cũng có những giới hạn. Chẳng hạn giới hạn về khả năng tài chính. Thể thao VN không chỉ có bóng đá, và trong bóng đá cũng không phải chỉ có mình HLV Calisto, cho nên bài toán tiền bạc là rất hóc búa, nhất là khi phần lớn khoản chi này lại lấy từ ngân sách TC TDTT. Khoản chi phí tính khá chi tiết hiện nay trong dự thảo hợp đồng có lẽ đã là tốt cho cả hai phía.
HLV Calisto là người có nhiều khả năng: ông nắm CLB ĐT.LA thành công, ông nắm đội tuyển quốc gia thành công, ông cũng có thể đem lại cho U-23 nhiều sắc thái mới đáng lạc quan. Nhân chuyến đưa Công Vinh sang Bồ Đào Nha và đón nhà môi giới Mendes sang Việt Nam kết hợp giới thiệu Tiago và công ty của anh, chúng ta lại thấy ông Calisto còn hé lộ ra những khả năng và những tâm nguyện khác. Nhưng ông Calisto cũng có những giới hạn. Chẳng hạn về thời gian, về sức lực, về độ tập trung... Chọn việc nào vào thời điểm này cũng chính là việc tìm ra đúng giới hạn của mình.
Khi được ký, bản hợp đồng là nơi gặp nhau của hai giới hạn.