Đầu xuân tiết trời dịu mát là thời điểm phù hợp để tổ chức chuyến đi dài ngược lên miền cao. Trong các thắng cảnh miền núi phía Bắc, thác Bản Giốc là một địa điểm không thể bỏ qua.
Nằm trên dòng chảy của sông Quây Sơn, xã Ngọc Khuê, huyện Trùng Khánh, thác Bản Giốc có một phần phía Bắc thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Đây là thác nước lớn thứ tư trên thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia. Từ trên cao 30m, dòng nước thác cuồn cuộn rơi xuống như tấm thảm nước tuyệt đẹp.
Cách thác khoảng 5km có động Ngườm Ngao dài 3k với 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bả Thuôn. Càng vào sâu trong hang, du khách càng có cơ hội ngắm rất nhiều nhũ đá tuyệt đẹp với nhiều hình dáng kỳ lạ.
Mùa xuân, đã lên Cao Bằng, qua thác Bản Giốc khách nên thăm hồ núi Thang Hen ở huyện Trà Lĩnh. Đây là một hồ nước ngọt nằm trên một ngọn núi cao hơn 1000m so với mực nước biển, xung quanh cảnh đẹp hùng vĩ và thơ mộng.
Từ đây đi sâu vào các bản làng, khách du lịch sẽ gặp rất nhiều ngôi nhà gỗ, nếu muốn, bạn có thể dừng chân uống nước, đặt cơm trưa và cùng người dân nơi đây thưởng ngoạn cảnh núi rừng Cao Bằng đang vào mùa cây cối đâm chồi nảy lộc.