Điểm chuẩn trường tốp giữa có thể nhích lên

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 36 tháng trước 774 lượt xem

Giadinh.net - Theo ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), khoảng ngày 8/8, Bộ sẽ công bố điểm sàn cho từng khối thi.

> Gần 40 trường công bố điểm thi

> Thí sinh đại học đầu tiên được 30 điểm

> Tra cứu điểm thi Đại học 2009 trên Giadinh.net.vn

> Thủ khoa ĐH đầu tiên năm 2009 đạt 29,5 điểm Điểm Toán thấp Theo một số trường đã công bố điểm thi, nhìn chung phổ điểm Toán năm nay thấp hơn mọi năm. Trường ĐH Giao thông Vận tải, số bài thi môn Toán từ 5 - 7 điểm chiếm đa số. ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), điểm Toán năm nay cũng thấp hơn mọi năm. Chỉ có 3 TS đạt 9,5 điểm Toán, chủ yếu là điểm 5 - 6. ĐH Dược Hà Nội - nổi tiếng mức điểm chuẩn rất cao mấy năm qua, năm nay điểm cũng không cao, chỉ có 3 điểm 10 môn Toán. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, kết quả thi môn Toán khối A năm nay có chất lượng khá thấp, trong 40 bài thi chỉ có khoảng 6 - 7 bài có điểm trung bình trở lên, rất hiếm bài đạt điểm 10. Còn tại ĐH Giao thông Vận tải, chưa thấy xuất hiện điểm 10, khá nhiều điểm dưới trung bình. Tại Học viện Bưu chính viễn thông, kết quả chấm môn Toán vòng 1 cho thấy năm nay rất ít điểm tuyệt đối. Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM có điểm thi môn Toán cao nhất là 8. Theo thống kê của trường, năm nay chỉ có khoảng 12% bài thi đạt mức điểm trung bình trở lên. Ths Trần Ái Cầm - Trưởng phòng Đào tạo của Trường CĐ Nguyễn Tất Thành cho biết, điểm thi môn Toán thấp, rất ít thí sinh được điểm trên trung bình, chủ yếu từ 3 - 5 điểm. Ths Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng CĐ Bách Việt cũng cho biết các bài thi môn Toán đa số được điểm 5 - 6. Ngược lại với môn Toán, phổ điểm môn Văn năm nay cao hơn năm 2008. Ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng khoa Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, số bài thi đạt điểm trên trung bình cao hơn mọi năm, điểm 7- 8 nhiều hơn. Trong quá trình chấm thi môn Ngữ Văn của trường ĐH KHXH&NV, nhiều bài thi do chưa quen với dạng với câu nghị luận xã hội, nên ý sáng tạo còn hạn chế. Câu này theo thang điểm của Bộ là 3 điểm, nhưng học sinh đạt điểm cao nhất chỉ mới là 2,5 điểm. Hiện tại, Trường ĐH KHXH&NV cho biết, chưa có thí sinh nào đạt điểm 10. Điểm sàn dao động từ 13 – 15 điểm? Năm nay, số TS thi vào trường có “tốp trên” ít hơn mọi năm và ngược lại, TS dự thi vào trường “tốp giữa”hoặc “tốp dưới” nhiều hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến điểm chuẩn. Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cho rằng: Với mức độ đề thi năm nay, điểm sàn có thể vẫn dao động từ 13 - 15 điểm đối với các khối. Điểm chuẩn trúng tuyển của các trường tốp trên và tốp dưới sẽ ít biến động. Một số trường “tốp giữa” có đông thí sinh dự thi, điểm chuẩn sẽ nhích lên. Điểm khác trong công tác tuyển sinh năm nay, TS vừa chịu quy định của mức điểm sàn, vừa có mức điểm tối thiểu. Điểm sàn được áp dụng đối với kết quả thi theo đề thi ĐH (đợt 1 và đợt 2). Còn đối với kết quả thi theo đề thi CĐ chung của bộ (đợt 3) sẽ áp dụng mức điểm tối thiểu, có thể hiểu là một mức điểm sẽ thấp hơn điểm sàn. Với TS dự thi ĐH, nếu không trúng tuyển NV1vào trường ĐH đã dự thi, chỉ được tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn CĐ trở lên và không có môn nào bị điểm 0. Với TS dự thi CĐ, nếu không trúng tuyển vào trường CĐ đã dự thi nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu và không có môn nào bị điểm 0 sẽ được tham gia đăng ký xét tuyển vào các trường CĐ hoặc hệ CĐ của các trường ĐH còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định. Cũng theo quy chế tuyển sinh 2009, các trường ĐH, CĐ xét tuyển bằng kết quả thi theo đề ĐH phải quy định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển không thấp hơn điểm sàn. Còn các trường CĐ, hệ CĐ trong các trường ĐH xét tuyển bằng kết quả thi theo đề CĐ phải quy định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển không thấp hơn mức điểm tối thiểu. Hạnh Nguyên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang