Điểm chuẩn khối A sẽ thấp?

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 37 tháng trước 1299 lượt xem

Diem chuan khoi A se thap?

Giadinh.net - So với năm ngoái, đề thi môn Toán và Hóa học năm nay được đánh giá “hóc” hơn. Theo dự đoán của một số thầy giáo, dự kiến điểm chuẩn của các ngành thuộc khối này năm nay sẽ “mềm” hơn.

Điểm chuẩn thấp vì đề khó Theo một cán bộ tuyển sinh thuộc ĐHQG TP Hồ Chí Minh, so với đề thi khối A năm ngoái, đề Toán khối A năm nay chỉ có phần riêng của chương trình nâng cao và chương trình chuẩn khá dễ, còn hầu hết các câu còn lại ở phần chung đều có mức độ khó mà một thí sinh (TS) trung bình không dễ dàng vượt qua. Môn Hóa tuy không thật khó nhưng đòi hỏi TS phải có kỹ năng tính toán và suy luận nhanh so với một đề thi trắc nghiệm nên cũng gây khó khăn cho các TS học lực trung bình. GS Bùi Văn Ga, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cũng cho rằng, đề thi năm nay bám sát chương trình phổ thông nhưng có sự phân hóa cao. Đề Toán và Hóa có nhiều câu hỏi khó, đề thi Lý dài. “Qua thực tế hỏi han các TS, tôi cũng được biết rất nhiều em không trả lời hết các câu hỏi. Vì thế, có thể dự đoán phổ điểm chung của khối A năm nay sẽ thấp hơn năm trước, do vậy điểm chuẩn của các trường có thể cũng sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, nếu điểm chuẩn có thấp hơn cũng chỉ một chút. Còn số TS đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn chắc sẽ giảm đi trông thấy”- GS Ga nói.

Thí sinh trong buổi thi môn Vật lý, kỳ thi ĐH, CĐ 2009 tại Trường ĐH KHTN Hà Nội. (Ảnh: H.N)

Mức điểm chuẩn cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào chất lượng TS dự thi của từng trường. Năm nay, đề thi được đánh giá là hơi khó, số TS đến dự thi gần như ổn định. Do đó, mức điểm chuẩn được nhiều chuyên gia dự báo là sẽ vẫn giữ ổn định như năm 2008. Năm ngoái, điểm chuẩn khối A của ĐH Ngoại thương là 26,5 điểm. Năm nay, Trường ĐH Ngoại thương có số TS đến dự thi tương đương năm trước. Chất lượng của đề thi tốt hơn năm trước, đảm bảo phân loại được TS. Vì vậy, mức điểm chuẩn của trường năm nay sẽ không thay đổi nhiều so với năm trước. Một điểm đáng chú ý có thể ảnh hưởng đến điểm chuẩn của các trường thi khối A năm nay là tỷ lệ dự thi tại các trường có sự chênh lệch so với mọi năm. Cụ thể, số TS vào trường có điểm chuẩn cao lại ít hơn và ngược lại, điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến điểm chuẩn. Ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng ban Đào tạo ĐHQG Hà Nội cho biết, hiện chưa thể dự báo điểm chuẩn của từng khối vì thực tế tuyển sinh có nhiều biến động. Tuy nhiên, so với năm ngoái, tỷ lệ TS dự thi vào khối A của ĐHQG Hà Nội năm nay thấp hơn mọi năm (chỉ 47%). Trả lời PV Báo GĐ&XH, thầy Nguyễn Minh Hùng- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết, ngày 12/7, tổ chấm thi đã làm việc. Sau khoảng 3 - 4 ngày, việc chấm bài thi ĐH 2009 của trường sẽ được tiến hành. Cũng như nhiều cán bộ tuyển sinh khác, thầy Hùng cũng có dự đoán, điểm chuẩn khối A năm nay sẽ thấp hơn một chút do đề khó. Không được hạ điểm chuẩn Theo Bộ GD&ĐT, chậm nhất trước ngày 5/8, các trường phải có điểm thi ĐH, CĐ. Trước 20/8, TS có thể tra cứu điểm thi trên mạng giáo dục (www.edu.net.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, việc chấm thi sẽ được tổ chức theo quy trình chấm 2 vòng độc lập tại 2 phòng chấm riêng biệt. Thang điểm chấm thi là 10. Đối với các môn thi theo phương pháp tự luận, cán bộ chấm thi chỉ chấm theo thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm lẻ đến 0,25 điểm. Riêng các môn năng khiếu và môn thi trắc nghiệm có thể theo thang điểm khác, nhưng điểm thi toàn bài sẽ được quy về thang điểm 10. Việc tính hệ số do máy tính thực hiện. Các môn năng khiếu và ngoại ngữ mới nhân hệ số. Trong giấy chứng nhận kết quả thi, chỉ ghi điểm môn thi chưa nhân hệ số. Khi thông báo điểm trúng tuyển, phải nói rõ môn nào nhân hệ số và hệ số mấy. Khi chấm thi, không quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0. Điều đặc biệt lưu ý, theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH,CĐ do Bộ GD&ĐT ban hành trước đó, điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước. Trong cuộc họp báo kết thúc 2 kì tuyển sinh ĐH, CĐ 2009, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) tiếp tục khẳng định, năm nay, các trường cũng không được hạ điểm chuẩn để đảm bảo chất lượng đầu vào. Sau khi công bố điểm thi, Hội đồng tuyển sinh chỉ nhận đơn xin phúc khảo của TS trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày công bố điểm thi) và phải trả lời chậm nhất là 15 ngày (kể từ ngày hết hạn nhận đơn). TS nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Sau khi phúc khảo, nếu phải sửa điểm, Hội đồng tuyển sinh phải hoàn lại khoản lệ phí này cho TS.

Hạnh Nguyên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang