Điểm báo ngày 24.2.2013

(TNO) Cao nhất là tình yêu Tổ quốc; Hóa trang truy quét cò mồi, móc túi; Lộ dần “mảng tối” vụ Dương Chí Dũng; Tập trung trấn áp tội phạm ở khu công nghiệp; Trung Quốc phát triển tàu sân bay hạt nhân; Trăm năm sắc anh đào ở Washington; Hải Nam ra định hướng mới về “TP.Tam Sa”; Triều Tiên cảnh báo chỉ huy Mỹ ở Hàn Quốc... là những tin tức nổi bật trên các báo sáng nay 24.2.

Cao nhất là tình yêu Tổ quốc (Thanh Niên)

Thơ có thể viết “về tất cả và cho tất cả” như Paul Eluard đã nói. Nhưng thơ Việt bao giờ cũng đặt lên cao nhất tình yêu Tổ quốc và tình yêu đồng bào mình. Đó là hai đợt sóng của trách nhiệm, của sự tự nguyện dấn thân và khí khái trong thơ Việt.

Ngày 26.2.1285, dũng tướng Trần Bình Trọng bị giặc Nguyên bắt khi đang chiến đấu đã thét vào mặt quân xâm lược: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc!”.

>> Khai hội ngày thơ Việt Nam
>> Hàng ngàn du khách đến với Ngày hội thơ
>> Hội thảo Thơ Việt Nam hiện đại và Nguyễn Quang Thiều

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

Trung Quốc phát triển tàu sân bay hạt nhân (Thanh Niên)

Bắc Kinh được cho là vừa thông qua ngân sách để phát triển công nghệ cốt lõi đáp ứng nhu cầu chế tạo tàu sân bay hạt nhân.

Tàu Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Ngày 23.2, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin chính phủ Trung Quốc vừa thông qua ngân sách cho các dự án lớn nhằm phát triển công nghệ cốt lõi để tăng cường chiến hạm, trước hết là tàu sân bay, chạy bằng năng lượng hạt nhân. Các dự án này nghiên cứu về hỗ trợ kỹ thuật, khả năng hoạt động và đảm bảo an toàn cho tàu sử dụng năng lượng nguyên tử. SCMP dẫn thông tin từ Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc cho hay, Bộ Khoa học và Công nghệ nước này đã phê duyệt kinh phí cho hai dự án của họ đáp ứng định hướng trên.

>> Trung Quốc muốn chế tạo tàu sân bay hạt nhân
>> Nhật tiết lộ chiến lược đánh chìm tàu sân bay Trung Quốc
>> Trung Quốc xác nhận máy bay đã hạ cánh trên tàu sân bay
>> Chiến đấu cơ Trung Quốc đã cất, hạ cánh trên tàu sân bay

* Hải Nam ra định hướng mới về “TP.Tam Sa” (Thanh Niên). Tân Hoa xã ngày 23.2 đưa tin chính quyền tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vừa ban hành định hướng mới nhấn mạnh rằng tỉnh này sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính để phát triển kinh tế biển. >> Trung Quốc đổ 1,6 tỉ USD vào “TP.Tam Sa” / Trung Quốc cấp tập “phát triển Tam Sa” / Hoạt động phi pháp tại “TP.Tam Sa” .

* Triều Tiên cảnh báo chỉ huy Mỹ ở Hàn Quốc (Thanh Niên). Ngày 23.2, CHDCND Triều Tiên cảnh báo chỉ huy quân đội Mỹ ở Hàn Quốc James Thurman rằng lực lượng của ông này sẽ “hứng sự hủy diệt tàn khốc” nếu tập trận với quân đội Hàn Quốc vào tháng tới, theo hãng thông tấn KCNA. >> Triều Tiên cảnh báo hủy diệt quân đội Mỹ / Lãnh đạo Triều Tiên thị sát diễn tập quân sự / Triều Tiên thưởng cho các “anh hùng hạt nhân” / Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc về “đòn hủy diệt cuối cùng” .

* Quân đội Mỹ can dự sâu vào Mali (Thanh Niên). Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố khoảng 100 binh sĩ vừa được điều động đến Niger, giáp với Mali. AP dẫn lời giới chức quốc phòng Mỹ cho hay số binh sĩ trên sẽ thành lập một căn cứ máy bay không người lái (UAV) để tiến hành hoạt động do thám. >> Lính dù Mali bắn đồng đội và thường dân / Phiến quân Mali sắm vũ khí bằng tiền của Pháp? / Pháp lên lịch rút quân khỏi Mali .

Trăm năm sắc anh đào ở Washington (Thanh Niên)

Từng là kẻ thù và vẫn tồn tại bất đồng nhưng Mỹ và Nhật Bản hơn nửa thế kỷ qua là đồng minh khắng khít như sắc anh đào hằng năm nở thắm Washington.

Hoa anh đào hằng năm vẫn nở rộ ở Washington - Ảnh: Dcjourney.com

Cứ vào dịp này mỗi năm, các công ty du lịch trên khắp thế giới lại ra sức quảng bá tour du lịch khám phá lễ hội Hoa anh đào tại thủ đô Washington của Mỹ. Hồi năm 1912, những gốc hoa anh đào đầu tiên được Nhật Bản đem đến tặng và trồng tại Washington để khẳng định tình hữu nghị giữa 2 bên. Sau đó, trong Thế chiến 2, Washington và Tokyo trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đến thời hậu chiến, hai nước lại một lần nữa trở thành đồng minh thân thiết của nhau cho tới nay dù vẫn tồn tại không ít bất đồng. Điều đó khiến cho quan hệ Mỹ - Nhật luôn là một câu chuyện phức tạp. Tất cả được thể hiện khá rõ trong báo cáo do Vụ Khảo cứu quốc hội Mỹ (CRS) phát hành vào ngày 15.2, ngay trước thềm chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Mỹ.

>> Nhật, Mỹ tập trận chung bảo vệ đảo phía tây nam
>> Nhật, Mỹ sẽ tập trận chiếm lại đảo
>> Lãnh đạo Nhật, Trung tìm kiếm ủng hộ
>> Mỹ có thể tham gia nếu Nhật - Trung xung đột

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Ở tù vì không trả lại của rơi (Thanh Niên)
- Lãnh đạo đảng cầm quyền Indonesia từ chức (Thanh Niên)
- Ông Chavez “làm việc” từ bệnh viện (Thanh Niên)
- Triều Tiên cảnh báo hủy diệt quân đội Mỹ (Thanh Niên)
- Iran lại tiến hành tập trận (Thanh Niên)
- Phe nổi dậy Syria “chiếm cơ sở hạt nhân Syria” (Thanh Niên)
- Tây Ban Nha bắt 3 nghi can làm gián điệp cho Iran (Thanh Niên)
- Lại rò rỉ chất thải phóng xạ tại Mỹ (Thanh Niên)
- Lãnh đạo Triều Tiên thị sát diễn tập quân sự (Thanh Niên)
- Trung Quốc chuẩn bị đối phó với nội chiến ở Myanmar (Thanh Niên)
- Vatican bác tin đồn về nhân sự (Thanh Niên)
- Ông Ali Larayedh trở thành thủ tướng Tunisia (Thanh Niên)
- Mỹ ngưng dùng đội bay chiến đấu F-35 (Thanh Niên)
- Triều Tiên tuyên bố sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân (Vietnam+)
- Pakistan nhờ Interpol giúp dẫn độ thủ lĩnh Taliban (Vietnam+)
- Iran có kế hoạch xây dựng 16 nhà máy điện hạt nhân (Vietnam+)
- Tổng thống của Sierra Leone tuyên thệ nhậm chức (Vietnam+)
- Cộng đồng quốc tế lên án vụ đánh bom tại Syria (Vietnam+)
- Thụy Sĩ: Quốc gia hạnh phúc nhất (NLĐ)
- Trung Quốc thừa nhận “làng ung thư” (NLĐ)
- Shinzo Abe trở lại (NLĐ)
- Công chúa Tây Ban Nha đối mặt tù tội (NLĐ)
- Trung Quốc: Một "cậu ấm" tham gia cưỡng hiếp tập thể (NLĐ)
- Mỹ - Nhật cam kết "rắn" với Triều Tiên, kiềm chế với Trung Quốc (Tuổi Trẻ)
- Mỹ: sáu bể chứa chất thải phóng xạ bị rò rỉ (Tuổi Trẻ)
- Báo Trung Quốc cổ súy du lịch trái phép Biển Đông (Tiền Phong)
- Vatican cáo buộc truyền thông Italia thông tin sai trước cuộc họp kín bầu Giáo hoàng (HNM)
- Tàu Trung Quốc bị tố rượt đuổi tàu Nhật (VNE)
- Nhật 'không tha thứ' thách thức từ Trung Quốc (VNE)
- Kim Jong-un liên tiếp thị sát quân đội sau thử hạt nhân (VNE)
- Cô gái 28 'hóa' bà lão sau khi sinh con (VNE)

KINH TẾ - XÃ HỘI

* Miền Bắc ấm, miền Nam mát (Thanh Niên). Chiều 23.2, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, hoạt động cách đảo Huyền Trân (thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 480 km về phía nam tây nam, suy yếu và tan dần.

* Hội An nhận giải thành phố được yêu thích nhất (Thanh Niên). Tối 23.2 tại vườn tượng An Hội (TP.Hội An) diễn ra lễ đón nhận danh hiệu Giải vàng Thành phố được yêu thích nhất năm 2012.

* Nhiều tàu cá gặp nạn (Thanh Niên). Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh nên nhiều tàu cá của ngư dân đang hoạt động trên biển gặp nạn.

* Phá lò giết mổ lậu gia cầm bẩn (Thanh Niên). Rạng sáng 23.2, Đoàn kiểm tra liên ngành thú y H.Bình Chánh (TP.HCM) bất ngờ ập vào kiểm tra ngôi nhà không số (thuộc tổ 2, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh), phát hiện ông Đỗ Văn Hiếu (29 tuổi, hộ khẩu thường trú Lục Nam, Bắc Giang, tạm trú tại địa chỉ trên) đang tổ chức giết mổ lậu gia cầm bẩn, gia cầm bệnh.

Hóa trang truy quét cò mồi, móc túi (Thanh Niên)

Tháng giêng là mùa của du xuân trẩy hội, nhưng cũng là dịp làm ăn của các băng móc túi, “cò” mồi chèo kéo du khách. Trước tình hình này, Công an TP.Hà Nội đã tung quân truy quét, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Dân móc túi thường ra tay ở những chỗ đông người thế này - Ảnh: Minh Sang

Có số lượng khách tham quan đông nhất, ngày cao điểm có tới hơn 6 vạn du khách, nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi lễ hội chùa Hương thu hút được rất nhiều đội quân hành nghề cò mồi chèo kéo du khách. Thậm chí họ còn tụ tập bắt khách ở những khu vực cách xa chùa Hương tới hơn 50 km.

>> Bắt băng móc túi trên xe khách
>> Băng dàn cảnh móc túi chuyên nghiệp hầu tòa
>> Bắt 3 kẻ móc túi nhờ camera

* Người làm công gây tai nạn, ông chủ có liên quan? (Thanh Niên). Sau một buổi xét xử, vừa qua TAND Q.6 (TP.HCM) đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ tai nạn giao thông để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề liên quan đến bị can Lý Huỳnh (17 tuổi) và Lâm Trọng Nghĩa bị truy tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

* Kẻ gian chuyên đột nhập hiệu vàng sa lưới (Thanh Niên). Chiều 23.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) đã bắt được Nguyễn Ngọc Điềm (32 tuổi, quê quán xã Xuân Phương, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội), khi tên này đang lẩn trốn ở xã Hoa Cương, H.Trấn Yên, Yên Bái, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

* Xông vào nhà, đánh con nợ bị thương (Thanh Niên). Ngày 23.2, tiếp xúc với PV Thanh Niên, bà Lâm Thị Hạnh (48 tuổi, ngụ khóm 6, P.6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà kể: “Chiều tối 21.2, tôi đang ở nhà thì con của bà Lê Thị Bích (ngụ P.8) xông vào nhà đòi nợ rồi bất ngờ dùng nón bảo hiểm đánh tôi và em dâu tôi bị thương”.

* Bắt nhóm làm nhục một Việt kiều (Thanh Niên). Chiều 23.2, lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang tiến hành tạm giữ, khẩn trương hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố đối với Đỗ Tiến Dũng (23 tuổi, ở P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội), Ninh Xuân Trường (28 tuổi, quê quán Thái Bình), Trương Văn Chính (29 tuổi, ở xã Tứ Hiệp, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) và Trần Anh Tùng (22 tuổi, ở P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) về các hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác.

* Côn đồ tấn công, 2 CSGT trọng thương (Thanh Niên). Sáng 23.2, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt 5 nghi can tấn công lực lượng CSGT, gồm: Lưu Chí Đức, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Văn Đạt (cùng 17 tuổi), Nguyễn Thành Công (30 tuổi, cùng trú TP.Kon Tum) và Lương Vĩnh Đắc (23 tuổi, trú TP.Pleiku, Gia Lai).

Lộ dần “mảng tối” vụ Dương Chí Dũng (Thanh Niên)

“Ngoài làm rõ những kẻ đã giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn thì các cơ quan tố tụng

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130224/diem-bao-ngay-24-2-2013.aspx