Diego Forlan: Cánh chim không biết mỏi

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 23 tháng trước 30 lượt xem

Diego Forlan: Canh chim khong biet moi

Với 23,4% số phiếu bầu, Diego Forlan đã vượt qua Wesley Sneijder và David Villa để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010. Với tiền đạo Uruguay 31 tuổi này, “giấc mơ đã trở thành hiện thực”.

Trong một tự sự trên Skysports vào tháng 3 năm nay, Diego Forlan đã từng nói rằng, giấc mơ lớn nhất của anh là trở thành cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010 trước khi anh giã từ thi đấu sự nghiệp quốc tế. Giờ đây ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Với 5 bàn thắng và một phong độ tuyệt vời, Diego Forlan bất ngờ đạt 23,4% phiếu bầu để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất World Cup.

“Có lẽ trong cuộc đời cầu thủ, giây phút hạnh phúc nhất là ghi bàn thắng, đặc biệt hơn đó là những bàn thắng ở World Cup. Đó thực sự là phần thưởng ngọt ngào nhất đối với tôi, và cả đội bóng Uruguay thân yêu, đội bóng đã lọt vào bộ tứ mạnh nhất thế giới”, Diego Forlan trả lời trong giây phút nhận giải. Khởi nghiệp trong màu áo CLB Independiente của Argentina, Diego Forlan nhanh chóng gây được sự chú ý với CLB Manchester United bằng 37 bàn thắng trong 80 ra sân. Tuy nhiên, trong suốt hai năm thi đấu ở Premier League, anh không thể đạt được phong độ ấn tượng như đã từng thể hiện nên đã chia tay với Quỷ đỏ để tới thi đấu cho Villarreal.

Có người nói rằng, Diego Forlan chỉ có thể thể hiện mình ở những mạnh đất kỹ thuật đòi hỏi sự “cô độc”. Tiền đạo 31 tuổi này trong lần đầu tiên thi đấu tại La Liga đã đoạt ngay danh hiệu Pichichi với 25 bàn thắng và tiếp tục có được 19 bàn thắng nữa ở mùa giải sau trước khi chuyển tới Atletico Madrid.

“Forlan là một cánh chim không mỏi”, Chủ tịch UEFA Michel Platini từng nhận xét. Tại “mảnh đất dữ” Tây Ban Nha, trong 3 năm, Diego Forlan tiếp tục tỏa sang với 66 bàn thắng và một lần nữa đoạt danh hiệu vua phá lưới của giải đấu này. Anh là cầu thủ thứ hai đoạt Pichichi hai lần, người đầu tiên có vinh dự này là Ronaldo.

“Tôi chưa dừng lại ở đó”, Diego Forlan khẳng định. Theo tiền đạo người Uruguay, trong thời gian tới anh sẽ chia tay với đội tuyển quốc gia để cùng với Atletico Madrid hướng tới ngôi vô địch các câu lạc bộ đứng đầu châu Âu. Forlan - World Cup 2010, hai cái tên ghi dấu của lịch sử.

Hồng Trang

Hà Lan và Tây Ban Nha chiếm tới 5 vị trí trong danh sách đề cử Quả bóng vàng World Cup 2010

Đó là nhạc trưởng Wesley Sneijder (Hà Lan) giành “Quả bóng bạc” với 21,8% số phiếu bầu và “Quả bóng đồng” thuộc về David Villa (Tây Ban Nha).

Ở phần thưởng dành cho Vua phá lưới World Cup, Thomas Mueller đã đoạt “Đôi giày vàng” khi có được 5 bàn thắng và 3 đường chuyền quyết định. (Diego Forlan kém về chỉ số phụ). Cũng được 5 bàn thắng David Villa và Wesley Sneijder chia nhau các vi trí thứ hai và thứ ba. Thomas Mueller còn đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup.

Ở giải thủ môn xuất sắc nhất, với việc chỉ để lọt lưới 2 bàn kể từ đầu giải, Iker Casillas đã giành “Đôi găng vàng”. ĐT Tây Ban Nha không những đăng quang ngôi VĐTG còn giành luôn giải thưởng ĐTQG chơi fair-play nhất của FIFA khi chỉ nhận 8 thẻ vàng trong 7 trận đấu vừa qua.

TV

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang