Dịch vụ trông giữ xe ở Lễ hội chùa Hương: Du khách phải trả... hai lần tiền

Xem tin gốc 

KTĐT - 28 tháng trước 162 lượt xem 1 tin đăng lại

Dich vu trong giu xe o Le hoi chua Huong: Du khach phai tra... hai lan tien

KTĐT - Thời gian gần đây, nhiều người khi đi lễ chùa Hương đều rất bực mình và bức xúc vì khi vào gửi xe đều bị thu hai lần tiền (đó là chưa kể việc thu tiền trông giữ xe quá giá thành phố quy định).

Theo phản ánh của một số lái xe ô tô, để có thể vào chùa Hương, bất kỳ xe nào khi qua cổng chính cũng phải mua vé thắng cảnh và nếu là chủ ô tô thì phải mua vé trông giữ với tùy từng mức giá áp dụng cho từng loại ô tô khác nhau.

Theo phản ánh của anh Thành Nam, tối ngày 12/3, anh lái xe đưa gia đình đi chùa Hương. Đến cổng chính, Ban tổ chức đã yêu cầu anh mua vé thắng cảnh và vé trông giữ xe ô tô 4 chỗ là 35.000 đồng (1 vé 15.000 đồng trông ban ngày và vé 20.000 đồng trông ban đêm). Sau khi mua đầy đủ vé, hỏi nơi gửi xe anh được nhân viên tại đây chỉ cứ đi vào trong thấy bãi thì cất xe. Cho xe chạy thẳng vào khu vực bãi trông xe tại bến Đục, gần đền Trình đậu xe anh Nam không nhận được bất kỳ phản ứng nào của nhân viên quản lý bãi. Đến sáng 13/3, khi lấy xe ra về xe vừa mới đến cổng bãi bất ngờ một thanh niên ra chặn đầu xe yêu cầu trả tiền phí trông là 50.000 đồng và cho biết, vé xe anh đã mua từ tối hôm trước của Ban tổ chức không có hiệu lực tại bãi trông xe này.

Thấy vô lý, anh Nam nhất quyết không trả thêm phí vì cho rằng mình đã trả tiền từ khi vào cổng, và tại bãi trông xe này lại không hề có biển báo nào nói rằng vé xe anh đã mua không được phép đậu đỗ ở đây. Ngay lập tức, hai thanh niên nữa xuất hiện với thái độ hùng hổ, chặn đầu xe ô tô, yêu cầu anh trả tiền. Chỉ đến khi anh chịu đưa họ tờ 50.000đ họ mới rút lui cho xe đi. Đã có rất nhiều xe khác do không nhận được sự hướng dẫn của ban tổ chức, vô tình mang xe ô tô đến gửi tại bãi này và khi ra về đều bị bắt chẹt với giá cắt cổ như vậy.

Theo quy định của UBND TP, ở ngoại thành, các trường học, chợ, bệnh viện tiền trông giữ xe máy ít hơn so với nội thành và những khu vực còn lại, ban ngày không quá 2.000 đồng/xe máy và 1.000 đồng/xe đạp, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống không quá 15.000 đồng. Nhưng khung giá này không có hiệu lực ở chùa Hương. Mùa lễ hội, bất cứ điểm trông giữ xe nào ở xã Hương Sơn đều "xé rào" thu 10.000 đồng/xe máy, 30.000 đến 50.000 đồng/ô tô. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban quản lý chùa Hương, Phó ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2010 thừa nhận, bãi gửi xe mà ban tổ chức bán vé là ở cách bến Đục khoảng 500m chứ không phải ở gần Đền Trình. Dù không có bất kỳ một biển chỉ dẫn nào, nhưng khách hành hương không biết, vô tình mang xe vào bãi của tư nhân lập thì tự phải chịu phí, chứ ban tổ chức không chịu trách nhiệm?! Còn việc hiểu lầm của khách và chủ bãi xe thì phải do phía Công an giải quyết. Trong khi đó, Trưởng công an đồn Bến Yến thì cho rằng, việc không có bảng hướng dẫn cụ thể điểm gửi xe dẫn đến hiểu lầm là có phần thiếu sót của Ban tổ chức lễ hội và họ phải sớm đưa ra cách giải quyết.

Được biết, UBND xã Hương Sơn đã giao cho HTX Nông nghiệp Hương Sơn tổ chức quản lý, trông giữ xe tại đây và thu phí trông giữ xe tại cổng kiểm soát vé theo quy định của UBND TP. Đối với ô tô dưới 15 chỗ ngồi sau khi đã trả tiền được vào bến Yến. Song tại đây, các chủ phương tiện lại phải gửi xe vào bãi xe của tư nhân và phải trả tiền phí trông giữ xe thêm một lần nữa. Như vậy, HTX Nông nghiệp Hương Sơn không trông giữ xe, nhưng lại nghiễm nhiên thu phí. Còn bãi gửi xe do tư nhân tự lập nên không biết có được phép hay không (?) nhưng lại ngang nhiên thu phí với giá cao!.

Công Huyền

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang