Ngay tại Hà Nội trong tuần qua, bệnh viện Các bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ 65 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội cấp cứu do tiêu chảy cấp, kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả. Từ tháng 3 đến nay, tại miền Bắc đã có năm tỉnh, thành ghi nhận các ca bệnh tả là Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội với 106 ca bệnh lâm sàng.
Trong khi đó, ông Võ Huy Danh, phó giám đốc trung tâm Y tế dự phòng An Giang, cho biết từ giữa tháng 1 đến nay, đã xác định 280 ca tiêu chảy cấp, trong đó có 12 bệnh nhân người Campuchia có kết quả xét nghiệm dương tính với khuẩn tả. Rất may chưa có trường hợp nào tử vong. Ngay từ khi dịch bùng phát người dân Campuchia chạy sang bệnh viện huyện An Phú chữa trị ngày càng nhiều, ngành y tế An Giang cử cán bộ y tế phối hợp cùng y tế nước bạn ngăn chặn dịch.
Ông Nguyễn Ngọc Ấn, giám đốc trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp, nói rằng khó có thể ngăn chặn triệt để một khi bệnh tả đã phát thành dịch. Tuy vậy, yêu cầu chính là phát hiện bệnh thật sớm để khoanh vùng, quản lý dịch. Ông Ấn cho hay, hiện chưa phát hiện trường hợp bệnh tả nào trên địa bàn Đồng Tháp nhưng nguy cơ dịch tả theo nguồn nước về Đồng Tháp vẫn rất lớn.
• Ngày 13.5, cục Thú y cho biết, đã có 15 tỉnh có dịch tai xanh, mới nhất là Cao Bằng.