Theo ThS Nguyễn Nhật Cảm - Trưởng phòng Dịch tễ - TTYTDP thành phố Hà Nội, thông thường mọi năm, dịch SXH xuất hiện trên địa bàn Hà Nội từ tháng 9-10 cho đến cuối năm.
Điều trị cho bệnh nhân SXH tại trạm y tế xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.
Thế nhưng từ đầu năm đến nay, tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã xuất hiện rải rác các bệnh nhân mắc SXH. Những quận: Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân... đến thời điểm này đều đã ghi nhận từ 20-40 bệnh nhân mắc SXH và đang tiếp tục gia tăng.
Đặc biệt, trong tháng 6, tại huyện Thanh Trì đã xuất hiện một ổ dịch SXH ở quy mô trung bình tại xã Tân Triều, với khoảng trên 70 người bị SXH phải nhập viện hoặc điều trị tại nhà, trong đó đa phần bệnh nhân tập trung ở thôn Triều Khúc.
Theo TTYT huyện Thanh Trì, ngày 3-6 ghi nhận 2 bệnh nhân đầu tiên tại xã Tân Triều mắc sốt xuất huyết (SXH). Dịch lây lan nhanh chóng với số bệnh nhân liên tiếp tăng lên, nhất là trong tuần cuối cùng của tháng 6.
Có những ngày Trạm Y tế xã Tân Triều tiếp nhận đến 20 ca, gồm cả bệnh nhân SXH và những ca có sốt, nghi SXH. Đấy là chưa kể có nhiều bệnh nhân vào điều trị rải rác tại các BV trên địa bàn thành phố như Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, BV Bạch Mai, BV Xây dựng, hay điều trị tại nhà. Tính đến hết ngày 2-7, huyện đã ghi nhận 73 ca SXH, hầu hết các bệnh nhân được điều trị kịp thời, không có diễn biến bệnh cảnh nặng, nguy hiểm.
ThS Nguyễn Nhật Cảm phân tích, ổ dịch SXH ở huyện Thanh Trì có quy mô trung bình, bởi theo quy định thì phải có trên 100 bệnh nhân mắc trên cùng một khu vực trong thời gian 14 ngày thì mới coi là bùng phát ổ dịch lớn.
Từ cuối tháng 5, TTYTDP thành phố phối hợp với TTYT huyện Thanh Trì đã tiến hành chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi phòng chống SXH.
Trước diễn biến phức tạp của dịch trong tháng 6, vào 2 ngày 25 và 26-6, TTYTDP thành phố tiếp tục phối hợp với TTYT huyện, đặc biệt là chính quyền xã Tân Triều tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun thuốc phòng SXH đợt 2. Do ổ dịch vẫn ở mức trung bình lên công tác phòng chống dịch do địa phương (quận quyện, xã phường) làm là chính, thành phố hỗ trợ.
Phun thuốc diệt muỗi phòng SXH tại các hộ dân xã Tân Triều.
Nguyên nhân chính khiến dịch SXH đang diễn biến phức tạp và gia tăng mạnh trong những năm gần đây, theo Cục Y tế dự phòng và môi trường - Bộ Y tế, đó là do sự thay đổi khí hậu, thời tiết tác động đến sự gia tăng quần thể véc tơ SXH; Đặc biệt là tập quán trữ nước sinh hoạt, làm gia tăng quần thể muỗi truyền bệnh SXH và gia tăng nguy cơ xảy ra dịch lớn tại các địa phương.
Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa có ý thức tự phòng bệnh, tham gia các hoạt động phòng chống SXH; Sự gia tăng hoạt động giao lưu giữa các vùng miền trong nước cũng như ngoài nước; Sự đô thị hóa nhanh chóng và tập trung đông người ngoại tỉnh chưa có miễn dịch tại các khu công nghiệp mới với điều kiện ăn ở, sinh hoạt chưa đảm bảo vệ sinh môi trường... làm tăng nguy cơ bùng phát dịch.
Hiện tại, bệnh SXH không có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine dự phòng. Tại Việt Nam, lưu hành cả 4 phân type virus Dengue, khối cảm thụ có khả năng nhiễm nhiều type virus, làm cho bệnh cảnh lâm sàng phức tạp và có nguy cơ bùng phát dịch SXH cao.
Để chủ động phòng chống dịch, không để SXH bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn Thủ đô, TTYTDP Hà Nội khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường diệt muỗi ở gia đình và cộng đồng, thu gom phế thải, loại bỏ các vật chứa nước như vỏ dừa, lốp xe hỏng, thường xuyên thau rửa dụng cụ chứa nước; quản lý các dụng cụ chứa nước sinh hoạt của gia đình, không cho muỗi đẻ trứng (đậy kín chum vại, bể chứa), thả cá, thả mesocyclope để loại trừ bọ gậy/loăng quăng...
Khi có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, phát ban hoặc có các biểu hiện xuất huyết cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị, tránh biến chứng nặng và tử vong.
