6 tháng đầu năm, có 27.000 ca sốt xuất huyết
Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2009, cả nước ghi nhận gần 27.000 ca mắc bệnh SXH, trong đó có 26 trường hợp tử vong (chủ yếu là trẻ em), tăng khoảng 25,9% so với cùng kỳ năm 2008. Số ca mắc SXH tăng tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Nam, miền Trung như: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Trà Vinh, TP. Hồ Chí Minh...
Hiện Sóc Trăng là tỉnh đứng đầu cả nước về số bệnh nhân SXH và tăng khá nhanh, trung bình mỗi tuần có trên 120 ca bị mắc mới và số ổ dịch đã lây lan hầu như khắp các địa phương trong tỉnh. Sở Y tế Sóc Trăng cho biết, riêng tuần qua, dịch SXH tại Sóc Trăng tiếp tục bùng phát mạnh với trên 150 ca mắc mới phải nhập viện, nâng tổng số ca từ đầu năm đến ngày 2/7 lên trên 2.350 ca, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có tới 5 trường hợp tử vong đều là trẻ em. Trong thời gian tới, dự kiến dịch SXH tại Sóc Trăng sẽ còn tiếp tục phức tạp do đang vào thời điểm mưa nhiều, muỗi phát sinh mạnh.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên nhân chính của sự gia tăng bệnh nhân SXH là do sự thay đổi của khí hậu, thời tiết, phát triển nhiều công trường xây dựng, ao hồ bị lấp, môi trường bị ô nhiễm, mật độ dân số cao. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tập trung khiến gia tăng lượng người ngoại tỉnh chưa có miễn dịch tại các khu công nghiệp mới với điều kiện ăn ở, sinh hoạt chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời do tập quán trữ nước trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, một bộ phận người dân chưa có ý thức tự phòng bệnh.
Bên cạnh đó, sự gia tăng hoạt động giao lưu giữa các vùng miền trong nước cũng như ngoài nước góp phần làm tăng nguy cơ lan truyền sốt xuất huyết trong cộng đồng. Một bộ phận người dân chưa có ý thức tự phòng bệnh, không tham gia các hoạt động phòng chống SXH để bảo vệ chính bản thân và các thành viên khác trong gia đình.
Trong khi một số địa phương, chính quyền chưa có sự đầu tư kinh phí phù hợp và chưa thật sự quyết liệt trong việc huy động cộng đồng cũng như các nguồn lực khác trong công tác phòng chống SXH, là một nguyên nhân gia tăng ca mắc SXH.
Khó chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết
Theo các chuyên gia y tế, triệu chứng bệnh sốt xuất huyết rất giống những bệnh lý khác như sốt siêu vi, cảm, sốt phát ban… không có dấu hiệu đặc hiệu nào ngoài sốt nên rất khó chẩn đoán được bệnh. Ngay cả khi làm xét nghiệm tại các labo lớn để chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết cũng vẫn là thách thức lớn hiện nay.
Cục y tế dự phòng và Môi trường Việt Nam đã thành lập 4 đoàn công tác đi kiểm tra việc phòng chống dịch sốt xuất huyết tại 15 tỉnh trọng điểm từ ngày 29/6 - 10/7 để đánh giá, nhận định về tình hình dịch tại địa phương, công tác chỉ đạo, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị triển khai các hoạt động phòng chống dịch; đồng thời tìm hiểu các yếu tố, nguyên nhân làm tái phát các ổ dịch và để dịch kéo dài để từ đó rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thời gian tới nhằm giảm thiểu thấp nhất tử vong cũng như số người mắc trong cộng đồng.
Để phòng chống dịch sốt xuất huyết lân lan rộng trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần: Chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường diệt muỗi ở gia đình và cộng đồng; thu gom phế thải, loại bỏ các vật chứa nước không đảm bảo vệ sinh; thường xuyên thau rửa dụng cụ chứa nước; quản lý các dụng cụ chứa nước sinh hoạt của gia đình để không cho muỗi đẻ trứng...
Ngoài ra, người dân cần phối hợp với cán bộ y tế triển khai các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết trên trên địa bàn. Khi có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, phát ban hoặc có các biểu hiện xuất huyết cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị, tránh biến chứng nặng dẫn đến tử vong.
T.H