Dịch lợn tai xanh bùng phát tại một số xã ở tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Nai… và tái phát ở 1 số nơi vừa công bố hết dịch.
Cụ thể, Chi cục Thú y Đồng Nai cho biết, UBND huyện Vĩnh Cửu đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm tại ấp 3 và ấp 4, xã Vĩnh Tân và đều cho kết quả dương tính với bệnh lợn tai xanh. Theo đó, Chi cục Thú y đã phối hợp với địa phương tiến hành tiêu hủy gần 200 con lợn có triệu trứng bị bệnh.
Đồng Nai hiện có tổng đàn lợn khoảng 1,2 triệu con, dẫn đầu về số đàn lợn ở khu vực Nam bộ, trong đó nuôi theo hình thức nhỏ lẻ chiếm 50%.
Cùng ngày, tại huyện Điện Bàn (Quảng Nam) bệnh dịch tai xanh cũng đã bùng phát ra 8 xã trên toàn huyện. Theo thống kê của Phòng thú y huyện Điện Bàn, đến chiều 29/7 đã có trên 1.200 con lợn bị nhiễm bệnh và bệnh đang lan rất nhanh.
Tỉnh Tiền Giang cũng đã công bố dịch tai xanh vào ngày 19/7. Và tới chiều 29/7, tỉnh này đã có hơn 12.000 con lợn bị bệnh và đã tiêu hủy 4.000 con. Tính đến nay, dịch heo tai xanh đã lan ra 8/10 huyện của tỉnh này.
Do mức hỗ trợ của UBND tỉnh Tiền Giang dành cho các hộ chăn nuôi cao hơn giá thị trường (25.000 đồng/kg heo hơi bị tiêu hủy dành cho hộ chăn nuôi có đăng ký, hộ không đăng ký được hỗ trợ 50%) nên nạn bán chạy lợn bị bệnh rất ít xảy ra.
Tỉnh Long An ngày 29/7 cũng đã phát hiện thêm 2 nơi có bệnh heo tai xanh là phường 5 (TP Tân An) và xã Phú Ngãi Trị (huyện Châu Thành).
(Theo TTO, TTXVN)