Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum, dịch lở mồm long móng đã xảy ra ở 2 thôn Kon Rơ Bàng 1 và Kon Rơ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum từ ngày 6/7/2009, đến ngày 11/7/2009 đã có 43 trâu, bò mắc bệnh.
Ngay sau khi nhận được thông tin có trâu, bò mắc bệnh Chi cục Thú y tỉnh đã cử cán bộ xuống ổ dịch, cùng với địa phương chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch như: cách ly gia súc mắc bệnh, thành lập các chốt kiểm dịch, cấm vận chuyển, giết mổ, vệ sinh tiêu độc khử trùng tại khu vực có dịch, lấy mẫu bệnh phảm xác định type vi rút gây bệnh.
Được biết, từ đầu năm 2009, dịch lở mồm long móng đã xuất hiện ở tỉnh Kon Tum trên diện rộng tại 62 thôn của 34 xã, thị trấn thuộc 6 huyện. Sau nhiều tháng nỗ lực dập dịch, ngày 17.4 vừa qua, tỉnh Kon Tum đã công bố hết dịch lở mồm long móng. Như vậy, chưa đầy 3 tháng công bố hết dịch thì nay bệnh lở mồm long móng tái xuất hiện trên địa bàn Kon Tum.
Hiện nay, cả nước có tỉnh Kon Tum có dịch lở mồm long móng; tỉnh Quảng Ninh có dịch cúm gia cầm; tỉnh Đăk Lăk có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày