Dịch heo tai xanh bùng phát

Xem tin gốc 

Lao Động - 23 tháng trước 76 lượt xem

Dich heo tai xanh bung phat

(LĐ) - Theo ông Trần Văn Quang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai - hôm qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch hại cây trồng và vật nuôi tỉnh ngày 29.7 đã vừa chính thức công bố dịch heo tai xanh tại xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu). Đồng Nai có tổng đàn heo khoảng 1,2 triệu con, là nguồn cung cấp lớn nhất cho TPHCM và nhiều tỉnh, thành miền Đông.

Theo Chi cục Thú y Đồng Nai, Cơ quan thú y vùng VI đã kết luận, 4 mẫu thịt heo lấy từ nhiều hộ chăn nuôi heo ở ấp 3, 6 xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu- Đồng Nai) đều dương tính với bệnh PRRS (tai xanh). Ba ổ dịch thuộc hộ ông Phạm Văn Đạo, bà Đặng Thị Khúc - ở ấp 3 và hộ ông Võ Văn Tuyến - ấp 6 xã Vĩnh Tân. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã khoanh vùng tiêu hủy 164 con heo bị bệnh.

UBND huyện Vĩnh Cửu đã cho thành lập 3 chốt kiểm dịch canh gác cả ngày lẫn đêm để ngăn chặn việc dân bán tháo heo bệnh ra ngoài. Tuy nhiên, địa bàn xã Vĩnh Tân rất rộng, lại nằm giáp tới 7 xã khác của huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom - có đường lớn xe tải ra vào thường xuyên, nên việc kiểm soát rất khó khăn.

Tại cuộc họp khẩn cấp bàn biện pháp phòng dịch vào ngày hôm qua, ngành chức năng huyện đã yêu cầu các xã giáp ranh đều phải chuẩn bị sẵn các bãi tiêu hủy heo bệnh và thành lập đoàn kiểm tra thường xuyên rà soát các hộ chăn nuôi heo, nếu phát hiện dịch phải tiến hành phân loại tiêu hủy nhanh để dập dịch.

Như vậy, ở Đông Nam Bộ, tính đến thời điểm này đã có 2 tỉnh lớn dính heo tai xanh gồm Bình Dương và Đồng Nai. Tính cả nước đến hôm qua, tổng cộng 11 tỉnh, thành có dịch heo tai xanh chưa qua 21 ngày, gồm Đồng Nai, Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Quảng Trị, Tiền Giang, Lào Cai, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu và Quảng Nam.

Dịch heo tai xanh ngay lập tức khiến “vương quốc heo” Đồng Nai khốn đốn. Nhiều hộ chăn nuôi ở huyện khác, dù không bị dịch nhưng lo ngại không kiểm soát nổi, đã ồ ạt bán ra khiến giá heo rớt thê thảm.

Chiều hôm qua, giá heo ở Đồng Nai rớt xuống còn 27.000-29.000 đồng/kg, khiến dân chăn nuôi thua lỗ từ 300.000- 400.000 đồng tạ heo hơi.

Trước sự hốt hoảng này, ông Phan Minh Báu (Phó GĐ Sở NNPTNT Đồng Nai) cho rằng, nếu cứ bán ồ ạt vậy, giá heo còn có thể xuống thấp hơn cả giá hỗ trợ heo bệnh phải tiêu hủy (25.000 đồng/kg). Rốt cục, chỉ có người chăn nuôi gánh chịu hậu quả.

Thực tế, một số tỉnh khi công bố dịch họ chỉ tiêu hủy những con heo bị bệnh nặng không có khả năng chữa trị, còn những con heo khỏe mạnh, mắc bệnh nhẹ được cách ly chăm sóc, chữa trị vẫn phát triển bình thường và sau 21 ngày không phát hiện thêm heo bệnh sẽ công bố hết dịch, giá heo tăng trở lại.

Ngô Sơn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang